Ecuador: Xác định nhóm đối tượng tình nghi gây ra các vụ nổ cầu

Bộ trưởng Nội vụ Ecuador John Reimberg ngày 15/10 cho biết các vụ nổ xảy ra trên hai cây cầu ở nước này rạng sáng cùng ngày là hành động trả đũa chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm trấn áp hoạt động khai thác mỏ trái phép.

Theo Bộ Giao thông, một vụ nổ làm hư hại chân cầu ở tỉnh Guayas, trong khi thiết bị nổ thứ hai chỉ phát nổ một phần tại tỉnh Azuay. Không có thương vong được ghi nhận và chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Các vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi một ô tô chứa bom phát nổ gần trung tâm thương mại ở thành phố Guayaquil tối 14/10, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một xe khác chứa chất nổ được phát hiện gần đó đã được tháo gỡ an toàn.

Trước đó, ngày 13/10, quân đội Ecuador đã phá hủy nhiều hầm khai thác vàng trái phép do các nhóm tội phạm điều hành, bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có một số nghi phạm thuộc nhóm vũ trang FARC ly khai từ Colombia. Ông Reimberg cho rằng nhóm tội phạm Los Lobos - tổ chức vừa bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố - có thể là thủ phạm.

Cùng ngày 15/10, cộng đồng người bản địa tại thị trấn Otavalo, tỉnh Imbabura, thông báo kết thúc phong trào biểu tình kéo dài nhiều tuần phản đối việc chính phủ cắt trợ cấp nhiên liệu diesel, sau khi đạt thỏa thuận tổ chức đối thoại kỹ thuật với chính quyền. Các cuộc đụng độ trước đó đã khiến ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng, khoảng 50 người bị thương và 13 binh sĩ bị thương.

Tổng thống Daniel Noboa khẳng định việc cắt trợ cấp là cần thiết để ngăn nhiên liệu nhà nước bị chuyển hướng sang khai thác mỏ trái phép và buôn lậu, đồng thời cáo buộc các nhóm tội phạm đang tìm cách gây bất ổn cho chính phủ.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.