Nổ lớn tại Kabul tại Afghanistan khiến nhiều người thương vong
Theo tổ chức phi chính phủ EMERGENCY của Italy - đơn vị điều hành một bệnh viện tại thủ đô Kabul của Afghanistan, ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra ngày 15/10, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn với Pakistan có hiệu lực.
Khói bốc lên sau vụ nổ tại Kabul, Afghanistan, ngày 15/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Dejan Panic, Giám đốc quốc gia của EMERGENCY tại Afghanistan, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận các xe cứu thương chở đầy người bị thương và được thông báo rằng các vụ nổ xảy ra cách bệnh viện vài km”.
Ông Panic cho hay tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 40 nạn nhân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 5 người đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
Một máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động khẩn cấp để xử lý một thiết bị bay không người lái (UAV) vào đầu ngày 13/9, song phi công sau đó xác định mục tiêu thực chất chỉ là một đàn chim.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10.
Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.
Đồng lãnh đạo đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), bà Alice Weidel mô tả gánh nặng từ việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ người di cư Ukraine là “hoàn toàn không thể duy trì”, tuyên bố rằng người di cư Ukraine phải rời khỏi Đức.