Ecuador công bố lịch trình sơ bộ cho tổng tuyển cử 

Ngày 18/5, đại diện Tòa án Bầu cử Ecuador cho biết quốc gia Nam Mỹ này dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp vào ngày 20/8 tới. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ra sắc lệnh giải tán Quốc hội.
Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Quito, Ecuador, ngày 10/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Ecuador Diana Atamaint lưu ý lịch trình tổ chức tổng tuyển cử được đưa ra theo thời gian biểu sơ bộ và phải được toàn thể Tòa án Bầu cử thông qua. Trong trường hợp cuộc bầu cử tổng thống kéo dài tới vòng hai, thời điểm tổ chức vòng bầu cử này dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.

Trong khi đó, các nghị sĩ trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn này sẽ chỉ phục vụ trong Quốc hội cho đến khi các cuộc bầu cử chính thức được tổ chức vào năm 2025.

Thông báo từ Tòa án Bầu cử Ecuador được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Guillermo Lasso ra sắc lệnh giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp nước này. Ông Lasso hôm 16/5 đã tham gia phiên điều trần luận tội tại Quốc hội để tự bào chữa trước các cáo buộc tham nhũng đối với ông.

Phe đối lập đang hy vọng Tòa án Hiến pháp Ecuador sẽ ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh giải tán Quốc hội của ông Lasso, với lý do quyết định này là bất hợp pháp. Trong khi đó, phần lớn các nghị sĩ trong Quốc hội Ecuador khẳng định họ tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp, ngay cả khi tòa này ủng hộ quyết định của Tổng thống Lasso.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.