Tổng thống Guillermo Lasso sẽ ra điều trần trước Quốc hội Ecuador

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ trưởng Chính phủ Ecuador - ông Henry Cucalon - ngày 10/5 thông báo Tổng thống Guillermo Lasso sẽ ra điều trần trước Quốc hội nước này để tự bào chữa các cáo buộc về tham ô nhắm vào nhà lãnh đạo này.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Ecuador Guillermo Lasso. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Ecuavisa, Bộ trưởng Cucalon nhấn mạnh cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Lasso đã tham ô hay biển thủ công quỹ.

Ông Caculon khẳng định từ quan điểm pháp lý, việc Quốc hội Ecuador thông qua phiên luận tội Tổng thống đã vi phạm “quy trình hợp pháp và quyền bào chữa”. Theo ý kiến của Bộ trưởng Chính phủ Ecuador, Quốc hội nước này cần thông qua báo cáo của Ủy ban Giám sát Lập pháp trước khi chấp thuận luận tội Tổng thống.

Trước đó, Quốc hội Ecuador hôm 9/5 đã bỏ phiếu thông qua tiến trình luận tội Tổng thống Lasso với sự ủng hộ của 88/116 nghị sĩ.

Sau khi phải ra làm chứng trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Ecuador, Tổng thống Lasso sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu cuối cùng có thể dẫn đến khả năng bãi nhiệm ông.

Tại phiên bỏ phiếu cuối cùng này, cần phải có 92 nghị sĩ trong Quốc hội Ecuador bỏ phiếu ủng hộ để bãi nhiệm Tổng thống. Như vậy, xét trên lý thuyết, phe đối lập chỉ cần thêm 4 phiếu ủng hộ để có thể buộc ông Lasso phải rời nhiệm sở.

Theo các đảng đối lập, Tổng thống Lasso bị cáo buộc bỏ qua hành vi được cho là tham ô liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu nhà nước Flota Petrolera Ecuatoriana và công ty tư nhân Amazonas Tanker, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong khi đó, Tổng thống Lasso phủ nhận những cáo buộc này và nhấn mạnh chính phủ của ông đã thực hiện những thay đổi có lợi cho hợp đồng giữa hai công ty trên, vốn được ký kết từ lâu trước khi ông nhậm chức.

Ông Lasso đắc cử Tổng thống Ecuador hồi tháng 5/2021. Đảng của Tổng thống Lasso không nắm thế đa số trong Quốc hội và thường căng thẳng với phe đối lập.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.