Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhà máy lọc dầu gặp hỏa hoạn

Ngày 29/5, Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này ở tỉnh Esmeraldas, phía Tây Bắc quốc gia, sau khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra đầu tuần buộc cơ sở này phải tạm ngừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Esmeraldas, Ecuador, ngày 26/5/2025. Ảnh: AP/TTXVN

Theo công ty dầu khí nhà nước Petroecuador, vụ cháy bùng phát hôm 26/5 đã gây hư hại đáng kể cho nhà máy, trong đó có hai bể chứa nhiên liệu và một trạm biến áp điện - nơi có công suất lọc lên tới 110.000 thùng dầu thô mỗi ngày để sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực và khí đốt phục vụ thị trường nội địa.

Đại diện vận hành nhà máy cho biết vụ cháy buộc cơ sở này phải ngừng khẩn cấp các đơn vị chính cùng với hệ thống hơi nước và điện phụ trợ. Rất may, không có trường hợp thương vong nào xảy ra, tuy nhiên, Petroecuador không tiết lộ lượng nhiên liệu có trong các bể chứa vào thời điểm xảy ra sự cố.

Công ty cảnh báo ngọn lửa bùng phát gần khu vực chứa có thể lên tới 2.544 m3 nhiên liệu, làm gia tăng nguy cơ cháy lan và thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, Petroecuador đã kích hoạt chế độ “hoạt động khẩn cấp” từ ngày 29/5, cho phép thực hiện các công tác sửa chữa và phục hồi vận hành mà không cần tuân theo các thủ tục hành chính thông thường. Giai đoạn ứng phó dự kiến kéo dài trong 60 ngày.

Ecuador là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ lực ở Nam Mỹ và phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu khí. Bên cạnh nhà máy Esmeraldas, nước này còn sở hữu 2 cơ sở lọc dầu khác với công suất lần lượt là 45.000 thùng/ngày và 20.000 thùng/ngày.

Dù sự cố gây gián đoạn tại nhà máy trọng yếu, chính phủ Ecuador khẳng định trong tuyên bố ngày 27/5 rằng nguồn cung nhiên liệu trên toàn quốc vẫn được đảm bảo đầy đủ. Tuy nhiên, Petroecuador chưa cung cấp thông tin cụ thể về lượng tồn kho hiện có tại các trung tâm phân phối của mình.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.