ECB tăng quỹ khẩn cấp cho Hy Lạp

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng mức trần quỹ khẩn cấp cho các Ngân hàng Hy Lạp thêm 1,4 tỷ euro.
Ngày 29/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng mức trần quỹ khẩn cấp cho các Ngân hàng Hy Lạp thêm 1,4 tỷ euro (1,5 tỷ USD). Như vậy trong tuần tới các ngân hàng của Athens sẽ có thể sử dụng tới 3 tỷ euro từ ECB.
ECB tăng quỹ khẩn cấp cho Hy Lạp ảnh 1

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên nâng tổng quỹ Hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) của ECB lên 76,9 tỷ euro và nguồn tài chính đắt đỏ hơn hẳn này sẽ là nguồn duy nhất cho các ngân hàng Hy Lạp nếu Athens không đạt được một thỏa thuận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ quốc tế. 


Trong một động thái cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế và các vấn đề tài chính Pierre Moscovici đã hoan nghênh quyết định cải tổ nhóm đàm phán của Hy Lạp, hy vọng nhân sự mới của nhóm sẽ "mềm dẻo" hơn trong thương lượng với các chủ nợ quốc tế để giải ngân được khoản cứu trợ 7,2 tỷ euro (7,8 tỷ USD) còn lại.


Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố thay Bộ trưởng Tài chính "cứng rắn" Yanis Varoufakis bằng Bộ trưởng Ngoại giao Euclid Tsakalotos nhằm phá thế bế tắc sau hàng tháng đàm phán không có kết quả. Trong lúc này, đích thân ông Varoufakis tuyên bố vẫn tiếp tục tham gia đàm phán với nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup).


Mặc dù Hy Lạp đang rất cần được giải ngân khoản cứu trợ kinh tế để chi trả cho hoạt động điều hành đất nước cũng như thanh toán các khoản nợ vào mùa Hè này, song chính phủ phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Thủ tướng Tsipras vẫn từ chối tiến hành các cuộc cải cách cắt giảm chi tiêu theo yêu cầu của nhóm chủ nợ.



TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.