Hy Lạp giữ vững quan điểm trong đàm phán với chủ nợ

Hy Lạp sẽ giữ vững quan điểm của mình trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế liên quan khoản cứu trợ trị giá hàng tỷ USD.

Phó Thủ tướng Hy Lạp Ioannis Dragasakis ngày 19/4 khẳng định Athens sẽ giữ vững quan điểm của mình trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế liên quan khoản cứu trợ trị giá hàng tỷ USD, bất chấp mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc quốc gia này có thể sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ trong tương lai rất gần.

Hy Lạp giữ vững quan điểm trong đàm phán với chủ nợ ảnh 1

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại cuộc họp báo sau cuộc gặp đàm phán với các chủ nợ. Ảnh: AFP-TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ "To Vima" (Hy Lạp), ông Dragasakis khẳng định Hy Lạp sẽ không vượt quá những giới hạn về sự nhượng bộ có thể có trong đàm phán với các chủ nợ. Cũng theo ông Dragasakis, Athens sẽ không loại trừ khả năng tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới hoặc một cuộc trưng cầu ý dân nếu các cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế tiếp tục rơi vào bế tắc.

Bộ ba chủ nợ của Hy Lạp - gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - hiện đang chờ đợi Athens đệ trình danh sách các cải cách "có thể chấp nhận được", để xem xét giải ngân cho Hy Lạp 7,2 tỷ euro (7,8 tỷ USD) còn lại trong chương trình cứu trợ 240 tỷ euro mà EU và IMF đã nhất trí dành cho Hy Lạp từ năm 2010 song bị tạm ngừng từ mùa Thu năm 2014.

Bộ 3 chủ nợ quốc tế và Hy Lạp đều đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận trong cải cách cơ cấu nợ trước cuộc họp của Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, trước đó ngày 18/4, Chủ tịch ECB Mario Draghi và Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định Hy Lạp vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tác động của các cải cách do nước này đề xuất đối với tình hình tài chính của “Xứ sở Thần thoại”. Ngoài ra, bà Lagarde còn khẳng định IMF không đồng ý cho Hy Lạp trì hoãn việc trả khoản nợ 2,5 tỷ euro trong tháng Năm tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.