ECB sẽ dừng chương trình thu mua trái phiếu khi năm 2018 kết thúc

Sau khi kết thúc cuộc họp diễn ra ngày 14/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp lịch sử ít nhất là qua mùa Hè năm 2019 và dự định sẽ ngừng chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ trị giá 30 tỷ euro (37,2 tỷ USD)/tháng khi kết thúc năm 2018.
ECB sẽ dừng chương trình thu mua trái phiếu khi năm 2018 kết thúc ảnh 1

Trụ sở của ECB ở Frankfurt am Main, Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, ECB giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,25% và lãi suất tiền gửi là -0,4%. Cũng tại cuộc họp này, ECB thông báo sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hiện tại từ 30 tỷ euro/tháng xuống 15 tỷ euro/tháng từ tháng 10 tới tháng 12/2018 và sau đó sẽ chấm dứt hẳn chương trình này.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tại khu vực đang “giảm tốc” và chủ nghĩa dân túy đang đe dọa sẽ gây ra sự hỗn loạn trên thị trường. Sự suy giảm tăng trưởng trên diện rộng cũng có thể khiến việc chấm dứt chương trình kích thích kinh tế khó khăn hơn. Song ECB không có nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại đủ mạnh thúc đẩy lạm phát - mục tiêu cuối cùng của ECB.

Thông qua hoạt động mua trái phiếu hàng tháng và áp dụng lãi suất siêu thấp, chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của ECB đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nhưng chưa đưa lạm phát chạm mức mục tiêu gần 2%. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc đồng euro mạnh lên so với các đồng tiền khác, khiến hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn nhưng lại tác động tới xuất khẩu, là yếu tố dẫn đến lạm phát yếu ở khu vực Eurozone trong thời gian gần đây.

Minh Trang – Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.