ECB họp bất thường khi chi phí đi vay gia tăng

Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong ngày 15/6, giữa lúc ngày càng nhiều nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) phải chịu áp lực tài chính gia tăng do lãi suất tăng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Một phát ngôn viên của ECB cho biết: "Hội đồng Thống đốc (của ECB) sẽ tổ chức một cuộc họp đột xuất trong ngày 15/6 để thảo luận về tình hình thị trường hiện tại”.

Trước đó, trong cuộc họp thường kỳ hồi tuần trước, ECB đã quyết định kết thúc chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài nhiều năm qua qua đó chấm dứt chương trình mua trái phiếu khổng lồ của ngân hàng này vào đầu tháng Bảy. ECB cũng thông báo về đợt tăng lãi suất theo kế hoạch đầu tiên trong hơn 10 năm qua trong tháng tới, trong bối cảnh lạm phát tại Eurozone đang tăng mạnh.

Giá tiêu dùng tại khu vực này trong tháng 5/2022 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay tại Eurozone và cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của ECB.

Sự thay đổi trong chính sách của ECB đã làm dấy lên khả năng “phân mảnh” trong khu vực Eurozone, nơi chi phí đi vay đối với các nước thành viên có nợ công cao tăng nhanh hơn các nước khác.

Phát biểu tại một sự kiện ở Paris ngày 14/6, Ủy viên Hội đồng điều hành ECB, bà Isabel Schnabel, cho biết phản ứng của ECB với nguy cơ phân mảnh sẽ “phụ thuộc vào tình hình mà chúng ta đang gặp phải”, nhưng bà khẳng định cam kết của ngân hàng này là “không có giới hạn”, trong đó có cả khả năng ECB sẽ tạo ra một “công cụ” mới để thu hẹp sự chênh lệch về chi phí đi vay giữa các nước.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.