ECB cần tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 7/2022

Thống đốc Ngân hàng trung ương Phần Lan, Olli Rehn, trong phát biểu ngày 9/5 cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng Bảy tới, khi khu vực đối mặt với lạm phát tăng vọt do xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm nhằm thúc đẩy nền kinh tế còn yếu. Tuy nhiên, khi giá tiêu dùng tăng mạnh, những kêu gọi đối với ECB trong việc kết thúc chương trình kích thích và tăng lãi suất như các ngân hàng trung ương khác đã gia tăng. 

Ông Rehn nhấn mạnh, trong khi mức lương tại Mỹ tăng 6% trong năm qua, mức tăng tại châu Âu nằm trong khoảng 1,5-2,5%. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy giá cả tăng có thể tác động đến lương. Do đó, ECB cần tăng lãi suất trong quý III/2022, có thể là vào tháng Bảy. 

Nếu ECB quyết định tăng lãi suất thì đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thập niên và sẽ nâng lãi suất lên từ các mức thấp hiện nay. 

Tuy nhiên, việc tăng lãi suất quá sớm có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng trong thời điểm nhạy cảm đối với nền kinh tế châu Âu, do xung đột tại Ukraine.

Chủ tịch ECB, Christine Lagarde, nhận thấy khả năng lớn là lãi suất sẽ tăng trước khi kết thúc năm nay, nếu lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro không hạ nhiệt.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.