ECB để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde ngày 16/12 cho biết các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Trụ sở ECB tại Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại ngân hàng Litva, bà Lagarde giải thích rằng nền kinh tế khu vực đang tiến gần hơn đến mức mục tiêu lạm phát 2% mà ECB đặt ra. Nếu dữ liệu lạm phát sắp công bố đi theo xu hướng này thì ECB dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Hôm 12/12, ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và tiếp tục để ngỏ khả năng nới lỏng thêm vào năm 2025 nếu tăng trưởng kinh tế bị tác động từ những yếu tố địa chính trị trong khu vực và nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại mới với Mỹ. Đây là lần cắt giảm thứ ba liên tiếp của ECB và là lần thứ tư kể từ tháng 6 khi ngân hàng này bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tài khóa.

Tỷ lệ lạm phát ở Eurozone ở mức 2,3% trong tháng 11/2204, so với mức cao kỷ lục hơn 10% hồi cuối năm 2022.

Trong các dự báo kinh tế mới được công bố tuần trước, ECB kỳ vọng tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống còn 2,1% vào năm 2025 và 1,9% vào năm 2026.

Ngoài ra, bà Lagarde cũng cảnh báo những ảnh hưởng đến tăng trưởng trong khối do mức thuế quan cao hơn mà chính quyền sắp tới ở Mỹ có thể áp đặt. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế ít nhất 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ khi ông trở lại Nhà Trắng.
Hội đồng quản trị ECB sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về bàn về lãi suất năm 2025 vào ngày 30/1/2025, tức 10 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.