Thêm một ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ngày 12/12 đã công bố quyết định cắt giảm lãi suất hơn mức dự báo, với lý do tình hình chính trị ở các khu vực có tác động tiềm tàng tới triển vọng kinh tế của nước này trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ở thành phố Bern. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết quyết định hạ lãi suất chính xuống còn 0,5%, lần cắt giảm thứ tư kể từ tháng 3 vừa qua. Theo thông báo, tăng trưởng kinh tế của Thụy Sĩ "chỉ ở mức vừa phải" trong quý III, dự kiến đạt 1% trong năm 2024 và 1,5% vào năm tới.

Thông báo nêu rõ: “Tăng trưởng có thể tăng vào năm tới, mặc dù chỉ tăng nhẹ do hoạt động kinh tế toàn cầu ở mức vừa phải. Triển vọng kinh tế cũng không rõ ràng do những nguy cơ gia tăng trong thời gian gần đây. Đặc biệt, diễn biến liên quan tới chính sách kinh tế của Mỹ trong thời gian tới, cũng như tác động từ các vấn đề khác ở châu Âu. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị cũng có thể tác động tới kinh tế toàn cầu. Tương tự, không thể loại trừ khả năng lạm phát có thể vẫn cao hơn dự kiến ở một số quốc gia".

Cùng ngày, trong cuộc họp báo ở thủ đô Bern, Phó Chủ tịch SNB - ông Antoine Martin đã giải thích rõ ràng hơn về những dự báo nêu trên. Theo ông, các thị trường đang “thăm dò” về chính sách sắp tới của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông nói: “Kế hoạch thuế quan của Mỹ vẫn chưa rõ ràng, hay tình hình chính trị có dấu hiệu bất ổn gia tăng ở châu Âu”.

Mới nhất, SNB hạ dự báo lạm phát của Thụy Sĩ trong 2024 xuống còn 1,1% và xuống còn 0,3% cho năm 2025. Và theo Chủ tịch SNB Martin Schlegel, cơ quan này đã có những đánh giá cụ thể về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Kể từ lần công bố thông tin hồi tháng 9, lạm phát ở Thụy Sĩ đã giảm một lần nữa. Nói trong cuộc họp báo nêu trên ở Bern, Chủ tịch Martin Schlegel nhấn mạnh: “"SNB sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình nếu cần thiết để đảm bảo lạm phát vẫn nằm trong phạm vi phù hợp”.

Hiện lạm phát ở Thụy Sĩ thấp hơn nhiều so với khu vực đồng euro, nơi Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Trong khi đó, giá tiêu dùng tăng 0,7% ở Thụy Sĩ. Lạm phát của Thụy Sĩ sẽ chậm lại nhờ giá điện được điều chỉnh trong năm 2025.

Anh Hiển - P/v TTXVN tại Geneva

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.