EC đề xuất lập trung tâm tị nạn ở ngoài EU

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất cho phép các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) được lập các “trung tâm hồi hương” ở bên ngoài khối để đưa những người di cư bị từ chối tị nạn đến đó sống tạm trong thời gian chờ bị trục xuất.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/3, Ủy viên EU về di cư Magnus Brunner cho biết: “EU có một số tiêu chuẩn tị nạn cao nhất thế giới... nhưng điều này sẽ không bền vững nếu bị lợi dụng". Theo quan chức trên, cứ 5 người được yêu cầu rời khỏi EU thì chỉ có 1 người thực sự rời đi và đây là "điều không thể chấp nhận được”.

Hiện các nước thành viên EU đang muốn những người bị từ chối tị nạn phải rời khỏi lãnh thổ của mình. Đề xuất của EC sẽ giúp giải quyết vấn đề này thông qua việc đưa họ tới các "trung tâm hồi hương" ở bên ngoài EU trong thời gian chờ thủ tục trục xuất. Ngoài ra, hướng đi mới này cũng sẽ giúp thực hiện quy định chung trên toàn EU là khi một người di cư được yêu cầu rời khỏi một quốc gia EU nào đó thì họ cũng sẽ phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ EU.

Đề xuất trên cần được Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên EU phê chuẩn. Đây là một phần của hiệp ước di cư và tị nạn đã được thống nhất vào cuối năm 2023.

Cho đến nay, nhập cư vẫn là chủ đề rất nhạy cảm ở hầu hết 27 quốc gia thành viên EU, dù số lượng người di cư bất hợp pháp vào EU đã giảm 38% trong năm 2024, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.