Mexico tiếp nhận 50.000 người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 6/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã đánh giá cao nỗ lực của Mexico khi tiếp nhận 50.000 người tị nạn, qua đó tái khẳng định vai trò lãnh đạo của khu vực Mỹ Latinh trong việc bảo vệ người tị nạn và giải quyết vấn đề này.
Chú thích ảnh
Người di cư Haiti băng qua sông Rio Grande ở Ciudad Acuna, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ năm 2016, những người tị nạn trên đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm và cũng được cấp quốc tịch Mexico. Số lượng người tị nạn và người xin tị nạn được Mexico tiếp nhận đã vượt quá 50.000, khiến quốc gia này trở thành “hình mẫu đáng chú ý về tình đoàn kết”. Những người tị nạn này đến từ biên giới phía Nam, được tái định cư ở các thành phố công nghiệp thông qua Chương trình Hội nhập địa phương do UNHCR lập ra và phối hợp với chính phủ Mexico cũng như hơn 650 doanh nghiệp thực hiện. Những người tị nạn tham gia vào quá trình hội nhập vào nền kinh tế Mexico, qua đó đóng góp 15 triệu USD tiền thuế hàng năm.

Theo ông Dujarri, 94% người tị nạn ở độ tuổi lao động tìm được việc làm chính thức ngay trong tháng đầu tiên ở Mexico, trong khi 88% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường và 60% gia đình thoát nghèo trong vòng một năm.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Hỗ trợ người tị nạn Mexico (Comar), quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhận gần 79.000 người nộp đơn xin tị nạn hoặc người tị nạn trong năm 2024, giảm gần 44% so với con số kỷ lục hơn 140.700 người của năm 2023. Vào thời điểm đó, Mexico là quốc gia có số lượng đơn xin tị nạn lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Đức.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.