EC công bố kế hoạch tạo thế cạnh tranh công bằng với Mỹ và Trung Quốc về công nghiệp xanh

Ngày 1/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất cho phép tăng các mức độ trợ cấp nhà nước dành cho các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu (EU) để có thể cạnh tranh công bằng với Mỹ trong cuộc đua trở thành trung tâm sản xuất xe điện và các sản phẩm xanh khác đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã công bố một phần kế hoạch, đề cập việc tái phân bổ các quỹ hiện có của EU, tăng tốc cấp phép các dự án xanh và các cơ chế nhằm tăng cường kỹ năng, đẩy nhanh ký kết các thỏa thuận thương mại để nhanh chóng đảm bảo các nguồn cung cần thiết về nguyên liệu thô quan trọng. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của EU để đối phó với các chương trình trợ cấp nhà nước mà Trung Quốc và Mỹ áp dụng với các doanh nghiệp trong nước.

Thời gian qua, các quan chức EU thường nhắc tới Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ (IRA), trong đó có khoản hỗ trợ cho ngành công nghiệp xanh trị giá gần 370 tỷ USD, cho rằng động thái này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp quay về Mỹ và đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ xanh, dẫn tới những tổn thất cho châu Âu. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính thị trường năng lượng sạch sản xuất hàng loạt của thế giới sẽ tăng gấp 3 lên mức khoảng 650 tỷ USD vào năm 2030, với số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất sẽ tăng hơn gấp đôi.

Phát biểu tại họp báo, bà von der Leyen nêu rõ các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đang tăng cường đầu tư có nền công nghiệp trung hòa khí thải, cho rằng đây là cách làm đúng và điều mà EU mong muốn là có một sân chơi công bằng trên phạm vi toàn cầu. Bà nêu rõ tất cả đều hiểu rằng trong vài năm tới, nền kinh tế trung hòa khí thải là nền kinh tế tương lai và châu Âu mong muốn trở thành một phần quan trọng trong ngành công nghiệp này. 

Chủ tịch EC đề xuất tạm thời nới lỏng các quy định trợ cấp nhà nước với các khoản đầu tư cho năng lượng sạch và phi carbon hóa cho đến cuối năm 2025, lưu ý cấp độ nới lỏng của các quốc gia thành viên EU sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với từng nước. Để đảm bảo sân chơi công bằng cho các nước nội khối, bà von der Leyen cũng cho biết các nước thành viên có thể rút một khoản tiền nhất định, ví dụ như khoảng 250 tỷ euro (272,3 tỷ USD) từ quỹ chung và chủ yếu sẽ là từ quỹ phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

EC hy vọng kế hoạch này sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nước thành viên trong Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/2 nhưng cũng dự tính quá trình thảo luận không dễ dàng. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã hoan nghênh những đề xuất trên song không ít thành viên EU khác từng bày tỏ phản đối một số phần trong kế hoạch, đặc biệt là việc nới lỏng các quy định trợ cấp nhà nước. Kế hoạch trên cũng đã bước đầu vấp phải một số phản ứng tiêu cực từ đảng trung hữu Nhân dân châu Âu mà bà von der Leyen là một thành viên hay Hiệp hội năng lượng Mặt Trời châu Âu (SolarPower Europe).

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.