EAES hy vọng sớm ký FTA với Việt Nam

Hiệp định về FTA giữa EAES và Việt Nam có thể có hiệu lực ngay trong năm 2015 sau khi ký kết.

Bộ trưởng Kinh tế Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAES) Tatyana Valovaya ngày 8/4 tuyên bố Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) giữa EAES và Việt Nam có thể có hiệu lực ngay trong năm 2015 sau khi ký kết.

EAES hy vọng sớm ký FTA với Việt Nam ảnh 1

Bà Tatyana Valovaya.

Phát biểu tại thủ đô Paris (Pháp) trong chuyến công du theo lời mời của Hội Doanh nhân Pháp, bà Valovaya cho biết EAES (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) đang rất hy vọng ký hiệp định về FTA với Việt Nam vào nửa đầu năm 2015 và văn kiện sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.

Ngoài ra, EAES cũng đang xúc tiến đàm phán thành lập các nhóm nghiên cứu chung theo mô hình Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với Ấn Độ, Ai Cập và Israel.

Trong cuộc gặp gỡ giới doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/4 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Metvedev cho biết Việt Nam được dành những ưu đãi rất lớn trong dự thảo hiệp định về FTA.

Ông Metvedev cũng thông báo quá trình đàm phán soạn thảo hiệp định đang gần hoàn tất, ngay trong các cuộc tham vấn trước thềm chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Chính phủ Nga, hai bên đã "tháo gỡ được gần hết tất cả các vấn đề nổi cộm nhất".

Liên quan đến đánh giá về tiềm năng kinh tế của Việt Nam, ngày 8/4, trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti của Nga, Thứ trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Maxim Shereikin nhận định các doanh nhân đến từ Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể trở thành những nhà đầu tư tầm cỡ vào nền kinh tế của vùng Viễn Đông Nga.

Ông Shereikin cho biết các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam đang tự trở thành những nguồn đầu tư trực tiếp, khẳng định bước tiến vượt bậc của mình trong lĩnh vực đầu tư. Hiện các ngành chế biến gỗ ở vùng Viễn Đông, công nghiệp nhẹ, hóa lỏng khí đang là những khu vực hấp dẫn đầu tư từ hai nước trên.

Ông Shereikin nói thêm rằng chính quyền Nga đã định vị vùng Viễn Đông như một trong những hướng ưu tiên của chính sách phát triển đất nước. Khu vực này được áp dụng chương trình phát triển kinh tế-xã hội riêng, trong năm 2015 luật về khu vực phát triển vượt trội tại đây sẽ bắt đầu có hiệu lực, đảm bảo cho các nhà đầu tư những ưu đãi thuế và hạ tầng miễn phí.

Ngoài ra vùng Viễn Đông còn được cấp quy chế hải cảng tự do với quy định được đơn giản hóa dành cho các cá nhân và pháp nhân có quyền cư trú tại Nga.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.