Đường sắt Trung Quốc sẵn sàng cho ngày cao điểm nhất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết ngày 23/2 là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày nên dự kiến sẽ chứng kiến số người di chuyển lên tới đỉnh điểm.
Chú thích ảnh
Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 22/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Dự báo riêng trong ngày hôm nay có thể ghi nhận tới 18,5 triệu lượt hành khách di chuyển qua hệ thống đường sắt của nước này.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại khổng lồ, ngành đường sắt đã tăng cường thêm 2.297 chuyến tàu hoạt động trong ngày. Các đơn vị đường sắt tại địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo dịch vụ vận tải diễn ra thuận lợi.

Một ngày trước đó, lưu lượng hành khách đi lại cũng đã đạt mức khá cao là gần 18,3 triệu lượt người. Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải (Shanghai), Quảng Châu (Guangzhou) và Thâm Quyến (Shenzhen) đều ghi nhận số lượng hành khách đi lại đông đảo. 

Tết Nguyên đán tại Trung Quốc năm nay có 9 ngày nghỉ chính thức. Kỳ Xuân vận (cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán) kéo dài 40 ngày, từ 2/2 - 13/3. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, trên cơ sở đánh giá tổng hợp, lượng di chuyển liên vùng của người dân trong dịp Xuân vận 2026 ước đạt 9,5 tỷ lượt, lập kỷ lục mới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.