Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn 'ì ạch'

Chỉ còn khoảng 18 tháng nữa, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) sẽ phải đưa vào vận hành thử, nhưng đến nay dư án vẫn “ì ạch” thi công, vì không có mặt bằng sạch.
Chỉ còn khoảng 18 tháng nữa, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) sẽ phải đưa vào vận hành thử, nhưng đến nay dự án vẫn “ì ạch” thi công, vì không có mặt bằng sạch.
Theo Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam  - Bộ GTVT), đến cuối tháng 7/2014, hầu hết các địa phương có tuyến đường sắt đi qua vẫn còn vướng mặt bằng, chưa giao cho dự án thi công. Nguyên nhân chính của việc chậm trễ này là do nhà đầu tư chưa có vốn để chi trả đền bù cho các hộ dân. Dự kiến trong tháng 8 mới giải phóng được toàn bộ các hộ và di dời hạ tầng kỹ thuật. Như vậy, nếu trong tháng 8, công tác GPMB có hoàn tất thì cũng đã chậm tiến độ ít nhất 5 tháng so với yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trong chuyến thị sát dự án hồi tháng 5 vừa qua. 
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn 'ì ạch' ảnh 1

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường kiểm tra tiến độ thi công ga Láng, đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN

Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm: Tiến độ đúc dầm của dự án cũng đang rất chậm, bình quân nhà thầu chỉ thi công được hai dầm/ngày so với ba dầm/ngày trước đây. Đến cuối tháng 7/2014, dự án mới đúc được 200/800 dầm, lao lắp được 140 dầm. Lý giải điều này, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng là do tổng thầu dự án Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc chưa chuyển vốn và nguyên vật liệu kịp thời tới công trường, trong khi đơn vị thi công dầm là Tổng Công ty xây dựng Thăng Long mặc dù dã bố trí đủ nhân công, nhưng không có việc làm.
Trước nguy cơ tiếp tục vỡ tiến độ, kiểm tra hiện trường dự án ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng thầu và Tổng Công ty xây dựng Thăng Long phải đề ra tiến độ cụ thể, cung cấp đủ nguyên vật liệu và nhân lực phục vụ thi công, đến cuối tháng 3/2015 phải đúc xong toàn bộ 600 dầm còn lại để lao lắp dầm và thực hiện các phần việc khác. Ban Quản lý dự án phải đảm bảo đến cuối năm 2015 chạy thử tuyến đường, để đến năm 2016 phục vụ khai thác thương mại.
Tiến Hiếu 

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.