Đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Khánh Hòa không thể chạy tàu vì ngập lụt

Chiều 21/11, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, do mưa lũ nhiều đoạn của đường sắt Bắc - Nam ngập sâu từ Khánh Hòa đến Gia Lai, Đường sắt Việt Nam phải ngừng chạy một số đoàn tàu khách và rút ngắn hành trình các mác tàu SE1/SE2, SE3/SE4.
Chú thích ảnh
Đường sắt Việt Nam phải ngừng chạy một số đoàn tàu khách và rút ngắn hành trình các mác tàu SE1/SE2, SE3/SE4. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo ông Trần Hữu Quang, Phó Giám đốc Chi nhanh khai thác đường sắt Phú Khánh, ngành đường sắt đã rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang; trong đó, không chạy tàu Thống nhất Bắc - Nam SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 21/11 đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng; không chạy tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 21/11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn).

Ngày 21/11, Đường sắt Việt Nam tập trung nguồn lực khẩn trương khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ lớn diện rộng và cộng hưởng xả lũ tại khu vực Trung Bộ. Đặc biệt là các tỉnh do Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh quản lý. Hàng loạt khu gian và ga trên tuyến đường sắt Bắc – Nam bị phong tỏa do ngập nước, sạt lở nền đường và trôi tà vẹt.

Tính đến 15 giờ ngày 21/11, thiệt hại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn do Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh quản lý là rất nghiêm trọng. Các khu gian bị sạt lở nền đường bao gồm: Khu gian Cây Cầy – Hòa Tân (Km 1337+900 – 1338+000) bị trôi nền đá, treo ray; Khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn bị trôi nền đường tại Km 1211+900 đến 1212+00. Khu gian La Hai - Xuân Sơn Nam bị trôi 1/2 đá nền đường, treo một phần tà vẹt sâu khoảng 1 mét (Km 1155+100 đến Km 1555+600)…

Trong ngày 21/11, Đường sắt Việt Nam rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang. Cụ thể: không chạy tàu Thống nhất SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 21/11 đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng.

Không chạy tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 21/11, lấy ga Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn).

Ngừng chạy tàu khu đoạn SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang.

Dự kiến ngày 22/11, Đường sắt Việt Nam ngừng chạy 6 tàu SE6/SE5, SE8/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội và tàu SE22/SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng.

Ga Tuy Hòa đã tổ chức chuyển tải hành khách đi tàu SE4, SE2 (tổng số 351 người) bằng 9 xe ô tô ra Ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình.

Hành khách nhận được thông báo ngừng chạy tàu có thể trả vé không mất phí tại nhà ga hoặc trực tuyến qua https://dsvn.vn.

Xuân Triệu - Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.