Đường phố TPHCM chìm trong nước do triều cường

Sáng 1/10, tại TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường lên cao làm cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Do nước ngập vào giờ cao điểm ngày đầu tuần, nên tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhất là các cửa ngõ của TP.Hồ Chí Minh.

Sáng 1/10, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường lên cao xấp xỉ mức báo động III đã làm cho nhiều tuyến đường, nhất là các khu vực ngoại thành bị ngập sâu trong nước. Do nước ngập vào giờ cao điểm ngày đầu tuần, nên tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhất là các cửa ngõ của TP.Hồ Chí Minh.

Đường phố TPHCM chìm trong nước do triều cường ảnh 1

Đường Bàu Cát, quận Tân Bình, TP. HCM bị ngập nước ngày 1/10. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều của đợt triều cường đầu tháng 10 tại lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ dâng cao bất thường trong những ngày tới, có thể lên mức 1,53 m, vượt mức báo động III vào ngày 2/10.

Mặt khác, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể gây ra các đợt mưa lớn, kéo dài tại Nam bộ tạo ra tổ hợp thời tiết bất lợi tại TP.Hồ Chí Minh.

Đường phố TPHCM chìm trong nước do triều cường ảnh 2

Triều cường gây ngập trên tuyến đường Lương Định Của, quận 2 hồi cuối năm 2011. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN

Trước các diễn biến phức tạp trên, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP. Hồ Chí Minh đã có công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường rà soát, kiểm tra các vị trí, khu vực xung yếu, đặc biệt là khu dân cư có khả năng bị ảnh hưởng khi có áp thấp nhiệt đới, triều cường xả lũ; xác định các địa điểm tránh trú thiên tai an toàn cho nhân dân và chủ động di dời dân khi có thiên tai xảy ra. Khẩn trương cơi đắp, xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” các sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố tràn bờ, bể bờ bao, không để xảy ra ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Sáng 1/10, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường lên cao xấp xỉ mức báo động III đã làm cho nhiều tuyến đường, nhất là các khu vực ngoại thành bị ngập sâu trong nước. Do nưóc ngập vào giờ cao điểm ngày đầu tuần, nên tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhất là các cửa ngõ của TP.Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của phóng viên, nước ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Phú Mỹ của quận Bình Thạnh; Bến Phú Định, quận 8; Huỳnh Tấn Phát, quận 7; Âu Cơ, Lũy Bán Bích quận Tân Phú; Tân Hòa Đông, Bà Hom, Hậu Giang ở quận 6; Lương Định Của ở quận 2… Đặc biệt, các tuyến đường bị ngập nặng như Hòa Bình (quận 6 và Tân Phú), Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, bị ngập sâu hơn 0,5 m.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết: Rạng sáng 1/10, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa 60,6mm trùng lúc đỉnh triều cường trên 1,5 m (ở mức báo động III). Sau trận mưa trên diện rộng kết hợp triều cường, trên địa bàn thành phố đã xảy ra ngập 10 tuyến đường. Cụ thể, 4 điểm ngập do mưa kết hợp triều cường gồm đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Phan Đình Phùng, Phan Anh; 5 điểm ngập do mưa đường Hòa Bình, Âu Cơ, Đồng Đen, Bàu Cát, Trương Công Định; 6 điểm ngập do triều cường Lương Định Của, Phú Định, Kha Vạn Cân, Bình Quới, Huỳnh Tấn Phát, Quốc lộ 50.

Dọc các tuyến đường này, nước cũng đã tràn vào nhà dân ở xung quanh, nhiều phương tiện xe máy, ô tô chết máy khi đang lưu thông. Do ảnh hưởng của mưa, triều cường gây ngập đường và xảy ra đúng vào thời gian cao điểm, đầu tuần nên việc đi lại của người dân rất khó khăn. Tại nhiều tuyến đường cửa ngõ vào thành phố như: quốc lộ 13, Trường Chinh, Xa lộ Hà Nội. Đinh Bộ Lĩnh… bị ùn tắc giao thông cục bộ.

Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.