Đường ngoài quy hoạch ngang nhiên "cắt đôi" khu trường học

Hơn 10 năm qua, một đoạn đường được cho là ngoài quy hoạch thiết kế đã ngang nhiên cắt đôi khu trường học tại thôn Tả Lùng, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang).
Đường ngoài quy hoạch ngang nhiên "cắt đôi" khu trường học ảnh 1

Đoạn đường cắt ngang trường học. Ảnh Hồng Quảng

Theo lãnh đạo và giáo viên Trường Tiểu học Yên Cường 2, trước năm 2000, khu vực trường học tại thôn Tả Lùng (gồm điểm trường mầm non và điểm trường tiểu học) nằm trên khu đất rộng hơn 2.000 m2. Thời điểm đó có duy nhất một lối mòn ở giữa khu vực này.

Sau năm 2002, Nhà nước mở tuyến đường từ trung tâm xã Yên Cường qua thôn Tả Lùng đến xã Thượng Tân. Lấy lý do là để thuận tiện cho phương tiện và máy móc di chuyển, đơn vị thi công đã mở rộng lối mòn thành đoạn đường rộng 4,5 m, dài 50 m. 

Điều này vô hình trung đã chia đôi khu trường học, một bên là Trường Tiểu học Yên Cường 2 và bên còn lại là điểm trường mầm non. Từ khi được mở rộng, đoạn đường này đã trở thành lối đi chính sang xã Thượng Tân.

Giáo viên nơi đây cho hay: Theo bản vẽ thiết kế, tuyến đường liên xã Yên Cường - Thượng Tân không đi qua khu trường học ở thôn Tả Lùng mà vòng ra phía sau Trường học Tiểu học Yên Cường 2.

Ông Phạm Văn Thể - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Cường 2 cho biết: Trường được thành lập từ tháng 8/2011 gồm trường chính (đóng tại điểm trường tiểu học cũ ở thôn Tả Lùng) và 4 điểm trường tại các thôn khác. Trường chính được cấp hơn 1.400 m2 đất. Do diện tích chật chội và thiếu kinh phí xây dựng, trong khuôn viên trường chỉ có hai nhà lớp học và một nhà lưu trú giáo viên. Trường chưa có khu nhà ăn cho học sinh và các công trình phụ khác. Ban giám hiệu nhà trường đang nhờ địa điểm làm việc tại điểm trường mầm non.

Cũng theo ông Phạm Văn Thể, đoạn đường xuyên qua khu trường học khiến khuôn viên trường chính của Trường Tiểu học Yên Cường 2 trở nên chật hẹp, do đó, rất khó để nhà trường mở rộng khuôn viên. Diện tích 300 m2 sân trường như hiện nay là không đủ để tổ chức các hoạt động ngoài trời cho hơn 160 học sinh tại trường chính. Vào những ngày lễ lớn, khoảng sân bãi này càng quá tải khi 270 học sinh ở các điểm trường kéo về.

Cơ sở vật chất thiếu thốn cộng với không gian chật hẹp khiến những điều kiện học tập bình thường lại trở thành mơ ước của học sinh nơi đây. Em Lâm Thị Vân, học sinh Trường Tiểu học Yên Cường 2 mong mỏi: “Em muốn sân trường to đẹp hơn với nhiều cây xanh, có thư viện để đọc sách. Nếu sân trường rộng, em và các bạn sẽ có chỗ học thể dục mà không gây ồn đến các bạn khác; hơn nữa thoải mái vui chơi trong trường chứ không phải ra đường…”

Ông Lã Văn Dũng, giáo viên Trường Tiểu học Yên Cường 2 cho biết: Đoạn đường nằm ngay sát cổng trường và chỉ cách lớp học vài mét. Khi xe cộ đi lại gây ồn ào, khiến học sinh mất tập trung. Việc đoạn đường quá gần trường cũng làm giáo viên khó quản lý học sinh. Khi học sinh ra đường chơi vào những giờ ra chơi hoặc khi đến lớp thì rất lo các em bị tai nạn. Do sân trường liền kề lớp học nên nếu có một lớp tổ chức hoạt động ngoài trời hoặc học thể dục thì học sinh đang trong lớp sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Đặng Văn Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê cho biết: Tuyến đường liên xã Yên Cường - Thượng Tân là một phần của dự án tái định cư lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang triển khai tại Bắc Mê. Sau giai đoạn 1 của dự án, tuyến đường đã được thi công cơ sở (mở đường đất) với chiều dài khoảng 30 km, rộng 3,5 m.

Khi khảo sát tuyến đường đoạn qua thôn Tả Lùng, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê đã đề nghị Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Hà Giang và các đơn vị liên quan quy hoạch tuyến đường ra chân núi phía sau Trường Tiểu học Yên Cường 2, nhằm giữ lại quỹ đất để mở rộng khuôn viên trường học, đồng thời để thuận tiện cho người tham gia giao thông và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Được biết, sau giai đoạn 1 của dự án tái định cư lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang, Hà Giang đã giao cho Ban quản lý các công trình trọng điểm của tỉnh này triển khai giai đoạn 2, trong đó sẽ tiếp tục thi công mở rộng tuyến đường liên xã Yên Cường - Thượng Tân.

Vậy là, sau hơn 10 năm, đoạn đường xuyên khu trường học tại thôn Tả Lùng sẽ do giai đoạn 2 của dự án quyết định. Hết giai đoạn 1, giáo viên và học sinh lại phải chờ đợi giai đoạn 2 trong nỗi lo về sự an toàn mỗi khi tới trường.

Hồng Quảng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.