Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt tại Séc

Tại Praha, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam đã công bố số điện thoại nóng dành cho công dân Việt Nam tại CH Séc. Cơ chế hoạt động của đường dây nóng sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.
Ngày 6/6, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc Hoàng Đình Thắng đã chủ trì cuộc tọa đàm Tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Đến dự cuộc tọa đàm có cán bộ Đại sứ quán, Phòng Lãnh sự, ban lãnh đạo Hội Người Việt Nam và đại diện các tờ báo, website của cộng đồng người Việt ở CH Séc.
Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt tại Séc ảnh 1

Hình ảnh buổi tọa đàm.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, tại cuộc tọa đàm, ông Lê Quốc Tuấn, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam, đã công bố số điện thoại nóng dành cho công dân Việt Nam tại CH Séc. Theo đó, người Việt ở Séc khi gặp khó khăn về các vấn đề liên quan đến lãnh sự và bảo hộ công dân có thể gọi đến số 792 392 299 để được tư vấn và giúp đỡ. Cơ chế hoạt động của đường dây nóng sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.Ông Lê Quốc Tuấn đã đọc báo cáo tổng kết họat động lãnh sự và bảo hộ công dân trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, nhấn mạnh những điểm yếu còn tồn tại như mặt bằng của Phòng Lãnh sự còn chật chội, hệ thống kỹ thuật nghèo nàn nên chưa tạo được sự thoải mái cho những người đến làm giấy tờ; thái độ phục vụ của một số cán bộ, nhân viên có lúc chưa nhiệt tình, hòa nhã; quy trình thủ tục còn rườm rà, không thực sự rõ ràng, minh bạch; công tác truyền thông - thông tin chưa tốt dẫn đến nhiều quy định, mẫu giấy tờ mới chưa phổ biến rộng rãi...Để khắc phục những thiếu sót trên, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều phương thức đổi mới: cải tạo, mở rộng khu vực tiếp dân; cải tiến hệ thống biển hướng dẫn và xây dựng các phòng chức năng; minh bạch hóa các khoản lệ phí; lắp máy phát số thứ tự để tránh tình trạng chen lấn; tăng cường nhắc nhở cán bộ, nhân viên phải có cách ứng xử chuyên nghiệp theo quy định của Bộ Ngoại giao Việt Nam; đẩy mạnh việc trao đổi thông tin giữa Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam; tăng cường vai trò của Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán trong công tác bảo hộ công dân và an ninh cộng đồng; áp dụng thêm nhiều kênh thông tin tuyên truyền, giải đáp, tiếp nhận ý kiến của cộng đồng...Về phần mình, đại diện các tờ báo, website của cộng đồng đã phản ánh những kiến nghị, thắc mắc và cả những bức xúc của các công dân Việt Nam tại Séc về thái độ ứng xử chưa chuẩn mực của một số cán bộ, nhân viên lãnh sự, việc thiếu rõ ràng về các khoản thu, chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa Phòng Lãnh sự với công dân thông qua kênh báo chí cộng đồng...Phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp, bên cạnh việc chấn chỉnh thái độ của cán bộ, nhân viên lãnh sự, ông Lê Quốc Tuấn đồng thời đặt ra nhiệm vụ nâng cao nhận thức, cách ứng xử ở nơi công sở của một bộ phận trong cộng đồng. Ông đề nghị các tờ báo cộng đồng song song với việc nêu ra các mặt thiếu sót của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân thì cũng cần phản ánh khách quan về những khía cạnh tích cực của các cán bộ, nhân viên lãnh sự, động viên những tấm gương tận tụy, có trách nhiệm với cộng đồng.
Quang Vinh - P/v TTXVN tại Séc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.