Được thông báo trước nhưng Moskva không đảm bảo an ninh cho Tổng thống Biden khi tới Kiev

Mỹ đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Kiev, nhưng Moskva đã không đưa ra bất cứ đảm bảo an ninh nào cho nhà lãnh đạo này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Zelensky gặp gỡ tại Kiev ngày 20/2/2023. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Theo đài RT, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov, nói với các nhà báo ngày 21/2 rằng Moskva đã không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 20/2. Tuy nhiên, Washington đã báo trước với Moskva về chuyến thăm - ông Bortnikov nói thêm.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trước đó đã nói về "sự đảm bảo an toàn" cho nhà lãnh đạo Mỹ từ Nga khi bình luận về chuyến thăm nói trên. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng nói với các phóng viên trong ngày 20/2 rằng Washington đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm vì “mục đích giảm xung đột”. Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phản ứng của Nga.

“Mỹ đã thông báo cho Nga về chuyến thăm Kiev của Tổng thống Biden thông qua các biện pháp ngoại giao", lãnh đạo FSB Bortnikov nói sau khi Tổng thống Putin đọc bản Thông điệp Liên bang thường niên trước các nhà lập pháp Nga. “Chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào.”

Người đứng đầu FSB lưu ý rằng Moskva và Washington tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đồng thời cho biết thêm rằng các mối liên hệ của họ chủ yếu là trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, sự hợp tác hiện tại “khác xa so với trước đây”, quan chức Nga nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “không ai được lợi” từ sự suy giảm hợp tác này và “tất cả đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ”.

Ông Bortnikov cũng lưu ý rằng Nga phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra. Ông khẳng định rằng "chính phương Tây đứng sau các mối đe dọa đến từ các cơ quan an ninh Ukraine. Quan chức này nói thêm rằng Nga đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Hôm 20/2, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine với tư cách là tổng thống. Chuyến thăm diễn ra bất ngờ vì theo lịch trình ngày 20/2 mà Nhà Trắng công khai, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn ở thủ đô Washington và chuẩn bị cho chuyến đi tới Warsaw (Ba Lan). Tuy nhiên, trên thực tế vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã tới Ukraine.

Chuyến thăm Ukraine diễn ra vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột khi cả Moskva và Kiev đều chuẩn bị cho các cuộc tấn công mùa xuân. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng đang tìm cách duy trì sự thống nhất ủng hộ của các đồng minh, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tại Kiev, ông Biden cam kết viện trợ quân sự thêm 500 triệu USD cho Ukraine, nói rằng nhiều “thiết bị quan trọng, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát trên không” sẽ được chuyển giao. Còi báo động không kích đã vang lên ở Kiev trong chuyến thăm, nhưng không có báo cáo nào về các cuộc không kích của Nga vào thời điểm đó.

Theo các nhà quan sát, chuyến công du Ukraine không báo trước của Tổng thống Biden cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài và tâm điểm trong chính sách châu Âu của Mỹ dịch chuyển sang phía Đông.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.