Đuốc Olympic Sochi 2014 trở về Trái Đất

Sau 4 ngày "du ngoạn" trên vũ trụ, sáng 11/11, ngọn đuốc Olympic Sochi 2014 - một trong những biểu tượng chính của Đại hội thể thao thế giới mùa Đông 2014, cùng đội bay quốc tế đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz TMA-09 M của Nga.
Sau 4 ngày "du ngoạn" trên vũ trụ, sáng 11/11, ngọn đuốc Olympic Sochi 2014 - một trong những biểu tượng chính của Đại hội thể thao thế giới mùa Đông 2014, cùng đội bay quốc tế đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ Soyuz TMA-09 M của Nga (xem video dưới đây).

Đuốc Olympic Sochi 2014 trở về Trái Đất ảnh 1
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ngọn đuốc Olympic Sochi-2014 được tàu vũ trụ Soyuz TMA-11M cùng đội bay quốc tế gồm ba nhà du hành Mikhail Tyurin, người Nga, Richard Mastracchio, người Mỹ và Koichi Wakata, người Nhật Bản đưa lên ISS vào ngày 7/11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên ngọn đuốc Olympic được đưa lên vũ trụ và phi hành đoàn trên ISS đã tham gia cuộc rước đuốc.

Việc chuyển giao biểu tượng chính Đại hội thể thao thế giới mùa Đông 2014 đã diễn ra trên quỹ đạo Trái Đất ngày 9/11. Sau khi cánh cửa môđun nghiên cứu của ISS được mở, phi hành gia Nga Oleg Kotov cầm ngọn đuốc Olympic bước ra ngoài không gian vũ trụ và trao cho phi hành gia Sergei Ryazan.

Khi ra ngoài khoảng không vũ trụ, ngọn đuốc được gắn với một sợi dây cáp để biểu tượng Olympic 2014 không bị bay mất. Ngọn đuốc Olympic đã ở trong khoảng không vũ trụ gần một giờ đồng hồ. Tất cả các sự kiện diễn ra dưới sự theo dõi chặt chẽ từ mặt đất.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.