Dùng trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng 30/6, máy bay trực thăng cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện đã vận chuyển thành công một ngư dân bị đột quỵ não từ Trung tâm Y tế Trường Sa về đất liền kịp thời.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng thành công đưa bệnh nhân về đến Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân là Huỳnh Thanh Bình (sinh năm 1973, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) là ngư dân đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu tăng dần. Ngày 28/6, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn ý thức, liệt nửa người bên trái. Đến 20 giờ ngày 28/6, tình trạng rối loạn ý thức nặng hơn, người bệnh được đưa vào Bệnh xá đảo An Bang và có chỉ định chuyển vào đất liền.

Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân tiến triển nặng, phải chuyển khẩn cấp vào Bệnh xá đảo Trường Sa. Các bác sĩ đã hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 và chẩn đoán: bệnh nhân hôn mê theo dõi đột quỵ xuất huyết não, tăng huyết áp. Trong quá trình điều trị, bệnh tiến triển ít, dấu hiệu ý thức xấu hơn, hôn mê, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Trường Sa đề nghị đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Chú thích ảnh
Tổ cấp cứu đường không nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân trong quá trình bay. Ảnh: TTXVN phát

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 29/6, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8616 cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá, bác sĩ Diệp Hồng Kháng làm Tổ trưởng đã xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Khi chúng tôi tiếp xúc, bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức nặng, glassgow (thang điểm đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính) chỉ còn 7 - 8 điểm. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn về mặt hô hấp, cũng như chống phù não trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, bệnh nhân đã được đặt nội khí quản ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa và cho thở máy trong suốt quá trình vận chuyển”, Thiếu tá, bác sĩ Diệp Hồng Kháng cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, trong quá trình bay, Tổ bay luôn đảm bảo tốc độ bay nhằm hạn chế tối đa tình trạng phù não. Bên cạnh đó, Tổ cấp cứu đường không luôn quan tâm và kiểm soát dịch truyền, huyết động, đảm bảo huyết áp, đảm bảo áp lực tưới máu não, giảm nguy cơ phù não cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân được thực hiện các chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Rạng sáng 30/6, bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn, hiện được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.