Đưa ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, cho biết, lúc 0 giờ 55 phút ngày 25/3, máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu VN 8622 của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) chở Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) hạ cánh xuống nóc sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175, hoàn tất quá trình đưa một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.
Chú thích ảnh
Ngư dân bị giảm áp được vận chuyển nhanh chóng đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân là ngư dân Hoàng Văn Đ. (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), là thuyền viên tàu cá QNg 96-293 TS. Trong quá trình lặn ở độ sâu 35 mét lên đột ngột, anh Đ. có biểu hiện đau ngực trái, khó thở nhẹ, yếu hai chi dưới và được chuyển vào Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa lúc 12 giờ ngày 23/3. Các bác sỹ Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa nhanh chóng khám và xác định tình trạng bệnh nhân: tiếp xúc tốt, đau tức ngực trái, yếu 2 chi dưới, sức cơ chân phải 3/5, chân trái 4/5, rối loạn cơ vòng, bí tiểu.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm máu, Xquang, hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 và chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng giảm áp do lặn sâu giờ thứ 23. Tại Trung tâm Y tế Thị trấn Trường Sa, bệnh nhân được thở oxy nồng độ cao, chống đông, bù dịch, đặt thông tiểu, kháng sinh dự phòng và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các triệu chứng không giảm, hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 các bác sĩ đã khẩn cấp đề nghị Bộ Quốc phòng đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh, 18 giờ 30 phút ngày 24/3, Binh đoàn 18 nhanh chóng điều động máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8622 cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng làm Tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Đại úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng chia sẻ: “Đối với bệnh nhân hội chứng giảm áp mức độ nặng thì càng lên cao các nguy cơ của hội chứng giảm áp sẽ diễn biến nặng, có thể bệnh nhân sẽ diễn tiến suy hô hấp nguy kịch, thuyên tắc phổi và ngừng tim. Do đó, khi đưa bệnh nhân lên máy bay ê-kíp cấp cứu phải cho bệnh nhân thở oxy nồng độ cao, theo dõi sát sinh hiệu bệnh nhân, nếu bệnh nhân diễn biến nặng phải xử lý ngay trong quá trình bay”.

Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân về đất liền, Tổ Cấp cứu đường không luôn phối hợp cùng tổ bay, duy trì bay ở tầm bay thấp nhất có thể (từ 800-1000m) đồng thời đảm bảo an toàn bay cho chuyến bay và bệnh nhân.

Đến 0 giờ 55 phút ngày 25/3, máy bay hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà Viện Chấn Thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào Trung tâm cấp cứu và tiến hành điều trị tích cực. Đến sáng 25/3, sau khi được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.