Dùng tên lửa đạn đạo để mang hàng viện trợ

Với tốc độ bay 5 km/giây, tên lửa đạn đạo sẽ được cải tiến để có khả năng đưa hàng viện trợ nhân đạo tới vùng bị thiên tai chỉ trong vài phút.

Tại hội nghị hàng không học ở thành phố San Diego (Mỹ) mới đây, các đại biểu tham dự đã đề xuất ý tưởng sử dụng tên lửa đạn đạo để đưa hàng viện trợ khẩn cấp đến những khu vực có thảm họa thiên tai.

Dùng tên lửa đạn đạo để mang hàng viện trợ ảnh 1

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo. en.wikipedia


Theo đề xuất này, tên lửa đạn đạo sẽ được cải tiến để có khả năng cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới vùng bị thiên tai chỉ trong vài phút. Nó có thể mang theo thuốc men, máy phát điện, nước uống và thực phẩm, những thứ đủ để cứu sống nhiều mạng người trong khi chờ đợi xe tải, tàu hoặc máy bay đến được nơi xảy ra thảm họa. Và nếu nó được ứng dụng tại các khu vực xa xôi như Nam Cực hoặc các đảo xa ở Thái Bình Dương thì khó mà đánh giá hết được giá trị của biện pháp này.


Về lý thuyết, các đại biểu cho rằng các tên lửa đạn đạo hiện nay có thể cài đặt được một container hàng hóa ở vị trí đầu đạn. Quan trọng là phải làm sao để container đó không bị vỡ ra khi tiếp đất.

Với tốc độ bay 5 km/giây, tên lửa đạn đạo sẽ được cải tiến để có khả năng đưa hàng viện trợ nhân đạo tới vùng bị thiên tai chỉ trong vài phút.


“Nếu để hàng viện trợ vào phần đầu của tên lửa thì cần phải thiết kế thêm dù cho nó. Việc này đòi hỏi một sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc tên lửa. Phần đầu của tên lửa liên lục địa đi vào thượng tầng khí quyển với vận tốc khoảng 5 kilômét mỗi giây. Sẽ phải sử dụng một hệ thống dù rất lớn. Tôi không chắc là sẽ có thể giảm được vận tốc vì nó quá lớn”, Vladimir Yevseyev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị xã hội Nga nói.


Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dự án này có thể thực hiện được về mặt lý thuyết, còn trên thực tế có nhiều vấn đề phức tạp.


Bản thân việc tái trang bị tên lửa đạn đạo không phải là một ý tưởng mới mẻ. Igor Afanasyev, biên tập viên của tạp chí Tin tức hàng không vũ trụ Nga nói: “Trong thập kỷ 90, các công ty Nga đã phát triển phương án cung cấp hàng viện trợ với sự trợ giúp của tên lửa đạn đạo và các thiết bị có điều khiển cho các thủy thủ đoàn của những con tàu gặp nạn trên biển. Các tính toán đã được thực hiện, một số dự án đã được phát triển, nhưng rất tiếc là mọi việc chỉ ngừng lại ở đó”.


Trước đó, các chuyên gia Nga từng đề xuất cung cấp cả những bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ và thiết bị y tế đến vùng bị thiên tai bằng tên lửa đạn đạo, nhưng tất cả những dự án phát triển này chỉ mới tồn tại trên giấy tờ, bởi dưới thời Xô Viết, bất kỳ vụ phóng tên lửa nào cũng có thể được coi như một sự khiêu khích.


Ông Yuri Caras, Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Vũ trụ Nga Tsiolkovsky nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, ý tưởng này sẽ còn khó thực hiện hơn nhiều so với trước đây. Bởi vì chương trình tên lửa của các nước như CHDCND Triều Tiên, Iran và Pakistan đã mạnh lên đáng kể. Nếu như một tên lửa mang hàng viện trợ bay từ Mỹ về phía Triều Tiên thì Bình Nhưỡng phải biết chắc chắn rằng đó thực sự là hàng viện trợ. Khi đó họ sẽ không đáp trả Mỹ bằng đầu đạn thật”.


Các chuyên gia khẳng định: “Viện trợ khẩn cấp” bằng tên lửa đạn đạo sẽ không thể thực hiện một khi trên thế giới vẫn tồn tại không khí ngờ vực và không tin tưởng lẫn nhau". Cho đến lúc đó, những tên lửa đã ngừng hoạt động sẽ được sử dụng vào những mục đích khác. Thí dụ như ở Nga, chúng có thể đưa những vệ tinh cỡ lớn lên quỹ đạo gần Trái đất. Một phần tên lửa được quân đội sử dụng để thực hành bắn đạn thật. Dù gì thì việc đó vẫn tốt hơn là phải tiêu hủy bằng cách cán dẹt chúng bằng máy nén hay cắt ra thành nhiều mảnh tại các nhà máy.


CT (theo Đài TNNN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.