Dùng lưới thép rào chắn khu vực đường lên mỏm đá 'tử thần'

Chiều 13/1, ông Lý Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết: UBND xã Pải Lủng đã tiến hành rào chắn tạm thời khu vực đường lên mỏm đá Pải Lủng bằng lưới thép B40 sau khi xảy ra vụ nam du khách rơi từ mỏm đá này xuống dưới vách đá.

"Việc rào chắn này chỉ là tạm thời, sau đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ nghiên cứu phương án cải tạo khu vực này để đảm bảo an toàn cho du khách lên tham quan, chụp ảnh" - ông Lý Văn Đông cho biết thêm.

Theo người dân địa phương ở đây, mỏm đá nằm ở vị trí nguy hiểm nhưng du khách thường lên đây để chụp ảnh "sống ảo". Trước đây, không có mỏm đá này nhưng sau một thời gian, đá lăn xuống và mắc lại lưng chừng núi nên mới có mỏm đá như thế.

Chú thích ảnh
Du khách mạo hiểm chụp ảnh ở mỏm đá “tử thần”. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Chủ tịch UBND xã Pải Lủng Lý Văn Đông chia sẻ, cuối năm 2019, nhận thấy đây là khu vực rất nguy hiểm nên UBND xã đã cắm biển cảnh báo và tiến hành cải tạo bậc thềm bên dưới khu vực mỏm đá để tránh việc du khách đi lại trượt chân. Song bất chấp hiểm nguy, rất nhiều du khách là các nam, nữ thanh niên bám một tay đu lên mỏm đá để chụp ảnh.

Trước đó, như đã đưa tin, trưa 10/1, bất chấp cảnh báo nguy hiểm, anh Mai Thế Hải (sinh năm 1992) đến từ Sơn La đã tới đây chụp ảnh. Trong quá trình chụp ảnh, anh Hải đã bị trượt chân rơi xuống khe đá, bị đa chấn thương, vỡ xương chậu và rách cơ đùi. Rất may, anh đã được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.