Đụng độ giữa lực lượng biên phòng Afghanistan và Pakistan

Báo chí địa phương đưa tin ngày 28/12, các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa lực lượng biên phòng Afghanistan và Pakistan tại các điểm qua lại biên giới, khiến 19 binh sĩ Pakistan và 3 thường dân Afghanistan thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Taliban gác tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan ở Torkham, ngày 15/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Afghanistan được hãng tin TOLOnews dẫn lại, các cuộc đụng độ dữ dội vẫn đang tiếp diễn tại các tỉnh Khost và Paktia ở miền Đông Afghanistan giáp giới với Pakistan.

Nguồn tin cho biết lực lượng biên phòng Afghanistan đã đốt cháy một số đồn quân sự của Pakistan ở quận Ali Shir thuộc tỉnh Khost và chiếm giữ hai đồn của Pakistan tại quận Dand-e-Patan thuộc tỉnh Paktia. Ba thường dân Afghanistan đã thiệt mạng do đạn cối từ binh sĩ Pakistan bắn vào quận Dand-e-Patan.

Các cuộc đụng độ xảy ra sau các cuộc không kích do quân đội Pakistan thực hiện tại tỉnh Paktika vào đêm 24/12, khiến 51 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Thu Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.