Căng thẳng gia tăng giữa Pakistan và Afghanistan

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đang có chiều hướng gia tăng khi chính quyền Taliban ngày 25/12 thông báo quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Paktika, miền Đông Afghanistan trước đó một ngày, khiến 46 người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.
Chú thích ảnh
Binh sĩ bán quân sự Pakistan tuần tra trên đường phố Karachi sau một vụ tấn công của các tay súng ở đây. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của chính quyền Taliban cho biết quân đội Pakistan đã tấn công vào 4 địa điểm tại Afghanistan và khiến 46 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cùng 6 người khác bị thương. Thông báo cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Pakistan vi phạm quy tắc quốc tế và phía Taliban sẽ có các động thái đáp trả.

Hiện chính phủ Pakistan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin giới chức Pakistan giấu tên cho biết quân đội nước này đã không kích vào các địa điểm trú ẩn của nhóm vũ trang Taliban tại Pakistan (TTP), mà Islamabad coi là tổ chức khủng bố. Lực lượng TTP dù lấy tên theo phong trào Taliban song không phải là chính quyền Taliban ở Afghanistan.

Chiến dịch quân sự của Pakistan được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của TTP nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan tại khu vực biên giới Nam Waziristan, khiến 16 người thiệt mạng, vào hôm 21/12 vừa qua. Pakistan cũng nhiều lần cáo buộc các cuộc tấn công của TTP được thực hiện từ phía lãnh thổ Afghanistan, song chính quyền Taliban luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.