Đụng độ bùng phát trở lại Ukraine

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine ngày 18/2 lại bùng phát ác liệt trở lại sau nhiều tuần tạm lắng khi người biểu tình ủng hộ phe đối lập tấn công trụ sở đảng cẩm quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine ngày 18/2 lại bùng phát ác liệt trở lại sau nhiều tuần tạm lắng khi người biểu tình ủng hộ phe đối lập tấn công trụ sở đảng cẩm quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Đụng độ bùng phát trở lại Ukraine ảnh 1

Khung cảnh trước tòa nhà quốc hội Ukraine ngày 18/2.

Hàng trăm người đã dùng lựu đạn tấn công và xông vào trụ sở đảng Các Khu vực. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau họ đã bị đẩy bật ra.


Trước đó, đụng độ cũng nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động gần tòa nhà quốc hội Ukraine. Đám đông biểu tình tìm cách tiến sát tòa nhà, cậy gạch lát vỉa hè ném vào cảnh sát, buộc cảnh sát phải bắn đạn cao su và ném bom khói. Nhiều người biểu tình quá khích đã đập vỡ cửa kính và chiếm xe ô tô của lực lượng an ninh, tấn công hàng rào chắn của cảnh sát.


Theo Bộ Nội vụ, ba cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ này. Phe đối lập cũng nói rằng ít nhất ba người biểu tình thiệt mạng và 150 người bị thương.


Bên trong nghị trường, phiên họp toàn thể thảo luận kế hoạch cải cách hiến pháp cũng rất căng thẳng. Đoàn chủ tịch và diễn đàn quốc hội Ukraine đã bị khoảng 40 nghị sĩ đối lập chiếm và phong tỏa với yêu cầu phải đưa dự luật sửa đổi hiến pháp vào chương trình nghị sự ngay trong ngày.


Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vladimir Rybak cho biết hiện có đến bốn dự luật cải cách hiến pháp và không có dự luật nào được các nghị sĩ nhất trí. Trong khi đó, phe đối lập ra tối hậu thư buộc quốc hội thông qua sửa đổi hiến pháp hiện hành chỉ bằng một lần bỏ phiếu duy nhất. Các thủ lĩnh đối lập thậm chí còn đe dọa sẽ “lãnh đạo nhân dân” tiến hành các hoạt động phản kháng cực đoan, gây bạo loạn đường phố nếu như quốc hội Ukraine không đáp ứng yêu sách.


Phản ứng trước tình trạng bạo lực ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng những gì đang xảy ra là hậu quả từ các chính sách đồng lõa của phương Tây. Nga cáo buộc các nước này đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động quá khích của lực lượng cực đoan Ukraine.


Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.