Đụng độ biểu tình tái diễn ở Hong Kong

Sáng 19/11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu biểu tình của phong trào sinh viên.
Sáng 19/11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu biểu tình của phong trào sinh viên.

Người biểu tình mang mũ bảo hiểm, mặt nạ, kính bảo hộ và ô dù đã xung đột với hàng trăm cảnh sát chống bạo động bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu. Họ sử dụng các chướng ngại vật bằng kim loại, gạch đá đập phá các cửa kính của tòa nhà, buộc lực lượng an ninh phải dùng tới hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông.

Ngay sau khi xảy ra đụng độ, cảnh sát Hong Kong đã ra tuyên bố đặc biệt quan ngại hành động quá khích của người biểu tình, cho rằng lực lượng an ninh buộc phải sử dụng vũ lực để ngăn cản đám đông xông vào trụ sở LegCo. Cảnh sát đã bắt giữ 4 nam giới vì tội cố tình phá hoại tài sản và tấn công lực lượng an ninh. Cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh bất cứ hành động quá khích nào nhằm gây rối trật tự trị an sẽ bị nghiêm trị.

Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua người biểu tình xông vào một tòa nhà công quyền, trái ngược với dự đoán của các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng phong trào biểu tình đã có dấu hiệu lắng dịu.


Đức Nam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.