Dựng cột mốc biên giới số 30 giữa tỉnh Gia Lai và Ratanakiri, Campuchia

Cột mốc biên giới số 30 là mốc thứ 6 được Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia xác định và xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Trên cơ sở thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia (27/12/1985), Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia (10/10/2005) và kế hoạch của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc giữa hai nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh) phối hợp với chính quyền và Đội phân giới cắm mốc số 6 (Vương quốc Campuchia) tổ chức xây dựng cột mốc biên giới số 30 tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và Cửa khẩu quốc tế Ozađao (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Theo đó, cột mốc biên giới số 30 được xây dựng và hoàn thành trước ngày 20/12/2015.

Cột mốc biên giới số 30 là mốc thứ 6 được Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia xác định và xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Trước đó, 5 vị trí mốc với 10 cột mốc đã được hoàn thành; đã phân giới được gần 21 km, trong đó gần 16 km đường biên giới trên sông. Chín vị trí mốc còn lại đang được hai nước tích cực xúc tiến triển khai để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri trong thời gian tới.

Việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc sẽ phân định rõ ràng ranh giới đường biên giữa hai nước, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.