Dừng chạy nhiều đoàn tàu do vắng khách

Đại diện lãnh đạo 2 Công ty Vận tải đường sắt (Hà Nội và Sài Gòn) vừa cho biết, vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra nên đường sắt vắng khách, do đó các doanh nghiệp đã cho dừng chạy nhiều đoàn tàu.
Chú thích ảnh
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho dừng chạy 6 đôi tàu tăng cường trên tuyến Bắc – Nam. Ảnh minh hoạ: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông tin, mặc dù đang cao điểm vận tải sau tết nhưng do dịch virus Corona nên lượng khách đi tàu giảm. Đặc biệt, số lượng lớn khách đi tàu là học sinh, sinh viên được nghỉ học để phòng chống lây lan dịch nCoV nên đã trả vé, đổi vé. Do đó, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho dừng chạy 6 đôi tàu tăng cường trên tuyến Bắc – Nam.

Ngoài ra, sau 3 ngày dừng chạy đôi tàu SP1/2 Hà Nội - Lào Cai vì vắng khách, doanh nghiệp này tiếp tục kéo dài thời gian dừng chạy đôi tàu này trong các ngày 4, 5, 6/2/2020. Hành khách đã mua vé trên đôi tàu này sẽ được chuyển sang đôi tàu SP3/4.

Công ty cũng lưu ý các hành khách, tàu SP3 xuất phát tại Hà Nội lúc 22h00, đến Lào Cai lúc 6h05. Chiều ngược lại, tàu SP4 xuất phát Lào Cai lúc 21h40, đến Hà Nội lúc 5h30.

Đối với học sinh, sinh viên được nghỉ học để phòng chống lây lan dịch nCoV nên đã trả vé, đổi vé. Để hỗ trợ cho những đối tượng này, công ty sẽ chỉ thu phí đổi vé là 10.000 đồng/vé; còn trả vé sẽ thực hiện theo quy định hiện hành (lệ phí trả vé là 10% giá vé).

Tại khu vực phía Nam, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp này cho dừng chạy nhiều đoàn tàu đi các tỉnh phía Bắc kể từ ngày 4/2.

Hành khách đã mua vé trên những đoàn tàu này sẽ được chuyển chỗ đến các đoàn tàu khác với loại chỗ tương ứng; không thu thêm tiền chênh lệch nếu bố trí loại chỗ có giá trị cao hơn và trả lại tiền chênh lệch khi bố trí chỗ có giá trị thấp hơn. Nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé sẽ được hoàn 100% tiền vé.

Cụ thể các đoàn tàu bị dừng như sau: Tàu SE14 (Sài Gòn đi Vinh) xuất phát các ngày 4, 5/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8, SNT2 cùng ngày; Tàu SE13 (Vinh đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 6, 7/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE7 cùng ngày. 

Đối với tàu SE16 (Sài Gòn đi Vinh) xuất phát ngày 5/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE22, TN4 cùng ngày; Tàu SE15 (Vinh đi Sài Gòn) xuất phát ngày 6/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày; Tàu SE18 (Sài Gòn đi Đồng Hới) xuất phát các ngày 5, 6, 7/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8, SNT2 cùng ngày; Tàu SE17 (Đồng Hới đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 7, 8, 9/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE7 cùng ngày.

Cùng với đó là hàng loạt các tàu khác như: SE26 (Sài Gòn đi Quảng Ngãi) xuất phát ngày 7/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE10 cùng ngày; Tàu SE25 (Quảng Ngãi đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 6, 7, 8, 9/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày.

Tàu TN10 (Sài Gòn đi Thanh Hóa) xuất phát các ngày 5, 6/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8 cùng ngày; Tàu TN9 (Thanh Hóa đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 7, 8/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3, SE23, SE9 cùng ngày; Tàu SE29 (Hà Nội đi Sài Gòn) xuất phát ngày 8/2/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến đường sắt, sáng 4/2, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hỏa tốc số 862/BGTVT-HTQT gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải 2 tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc dừng tàu khách liên vận quốc tế đi Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tạm dừng khai thác tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu T8701/MR2 xuất phát Nam Ninh – Trung   Quốc đi Việt Nam (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 18h05 ngày 4/2/2020; tạm dừng khai thác chạy tàu quốc tế các đoàn tàu số hiệu MR1/T8702 xuất phát từ ga Long Biên – Hà Nội  đi Trung Quốc (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) từ 21h20 ngày 5/2/2020.

Đối với các đoàn tàu hàng quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trước mắt tiếp tục khai thác chạy tàu đối với các đoàn tàu hàng quốc tế qua hai cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Lào Cai.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bênh nCoV lây lan cho các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chay tàu các đoàn tàu hàng quốc tế giữa các ga biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Bằng Tường (Trung Quốc), Lào Cai – Sơn Yêu (Trung Quốc).

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.