Dùng bằng giả, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê bị cắt hết chức vụ trong Đảng

Ngày 8/9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lê Kim Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai do đã dùng bằng tốt nghiệp đại học giả trong hồ sơ lý lịch.
Chú thích ảnh
Bằng đại học giả. Ảnh: vov.vn

Theo đó, hình thức kỷ luật được đưa ra là cắt hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Kim Khoa. Sau khi quyết định kỷ luật về mặt Đảng, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với ông Khoa.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, trong hồ sơ của ông Lê Kim Khoa (sinh năm 1972), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai, có bằng đại học của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bằng ghi được cấp vào ngày 18/8/2008; loại hình đào tạo “Tại chức”; chuyên ngành “Tài chính Ngân hàng nhà nước”; xếp hạng “Khá” và được công nhận danh hiệu “Cử nhân kinh tế”. Văn bằng được có đóng dấu của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, sao y chữ ký của Hiệu trưởng là Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Năng, số vào sổ 264/ĐHKT-ĐTTC/TN/2008. 

Tuy nhiên, theo đề nghị của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định ông Lê Kim Khoa (sinh ngày 13/4/1972, quê quán Bình Định) không có tên trong danh sách cấp bằng của trường.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.