Đức xuất khẩu vũ khí sang vùng Vịnh

Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự sang vùng Vịnh.
Báo Đức "Thế giới" ngày 26/6 đưa tin Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự sang vùng Vịnh. Mặc dù việc xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia còn đang gây tranh cãi, song Hội đồng An ninh liên bang Đức đã bật đèn xanh cho thương vụ này.
 Đức xuất khẩu vũ khí sang vùng Vịnh ảnh 1

Xe tăng Leopard 2A7 của Đức.

Theo báo trên, trong một phiên họp kín, Hội đồng An ninh liên bang Đức đã phê chuẩn việc chuyển giao 15 tàu tuần tra của Đức cho Saudi Arabia. Ngoài ra, Berlin cũng cấp phép xuất khẩu sang Oman 1 xe tăng Leopard 2A7 và 1 xe Leopard 2 cho Qatar. Những thông tin trên được dẫn trong bức thư của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng liên bang Đức Sigmar Gabriel gửi Quốc hội liên bang ngày 26/6. Một nguồn tin từ Chính phủ Đức cho rằng việc xuất khẩu tàu tuần tra để Saudi Arabia bảo vệ các giàn khoan dầu ngoài khơi nước này trước nguy cơ bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công, và đây là "lợi ích hợp pháp".

Theo nguồn tin trên, số tàu tuần duyên này chỉ được trang bị vũ khí để tự vệ. Trước sức ép của phía các đảng đối lập, kể cả một bộ phận thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền Chính phủ Đức, Berlin đã phải hạn chế xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia. Nguồn tin từ Chính phủ Đức nêu rõ: "Trước tình hình ở Saudi Arabia, Chính phủ Đức hiện nay đã không cấp phép xuất khẩu loại súng trường G36 sang nước này". Cũng theo nguồn tin trên, các xe tăng xuất khẩu sang Qatar và Oman "không thể sử dụng cho mục đích quân sự".

Bên cạnh 3 quốc gia nêu trên, Hội đồng An ninh liên bang Đức cũng đã bật đèn xanh để xuất khẩu vũ khí sang nhiều nước khác, như Ai Cập, Algeria, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Iraq và Jordan. Tổng cộng, Hội đồng An ninh liên bang Đức đã cấp 15 giấy phép xuất khẩu thiết bị quân trang, vũ khí cho các nước.


TN

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.