Đức xuất hàng trăm tấn nguyên liệu vũ khí hóa học sang Syria

Hồi cuối năm 2011, các công ty của Đức đã cung cấp cho chính quyền Syria các chất hóa học lưỡng dụng, dùng được cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Hồi cuối năm 2011, các công ty của Đức đã cung cấp cho chính quyền Syria các chất hóa học lưỡng dụng, dùng được cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Đức xuất hàng trăm tấn nguyên liệu vũ khí hóa học sang Syria ảnh 1

Các chất hóa học và mặt nạ phòng độc được tìm thấy trong một nhà kho tại khu vực chiến sự ở Syria. Ảnh: Reuters


Đây là thông tin mới nhất được tờ JerusalemPost (JP) đăng tải ngày hôm nay, 6/10.  Các chất hóa học đó gồm có fluoride natri, acid hydrofluoric và ammonium hydrogen fluoride – những chất có thể được dùng để chế khí sarin, loại khí độc thần kinh chết người đã được sử dụng trong vụ tấn công hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus.

Số lượng các chất hóa học xuất khẩu mà tờ JP trích dẫn báo cáo của kênh truyền hình ARD (Đức) lớn hơn nhiều so với các thông tin từng được tiết lộ vào cuối tháng 9 vừa qua.

Một tuần trước khi bà Angela Merkel giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 22/9, đảng Cánh Tả đối lập nói rằng, các công ty Đức dưới thời kì của chính phủ liên minh giai đoạn 1998 - 2006 đã cung cấp vũ khí hóa học cho Syria. Ngay sau đó, bà Merkel đã phát biểu trên kênh truyền hình ARD rằng, “dĩ nhiên là chúng ta sẽ điều tra các cáo buộc liên quan đến vấn đến này. Đến giờ, điều mà chúng ta có thể nhận thấy là các giấy phép xuất khẩu đều ghi là vì mục đích dân sự”.

Theo báo cáo của kênh ARD, các công ty Đức đã cung cấp gần 350 tấn các chất hóa học cho chính quyền Tổng thống Assad giai đoạn 1998 - 2011. Trong đó, đáng chú ý là 270 tấn fluoride, nguyên liệu chính để chế khí sarin. Trong khi các thông tin được công bố trước đó chỉ ghi nhận việc xuất khẩu 135 tấn các chất hóa học trong khoảng thời gian từ 2002 – 2006. Theo khung pháp lý của Liên minh châu Âu, các chất hóa học được xuất sang Syria được xác định là hàng hóa lưỡng dụng.

Hai tuần trước, Chính phủ Đức nói rằng, không có dữ liệu ngân hàng hay các cơ chế kiểm soát hiện hữu đủ để giám sát nền tảng thông thường chấm dứt việc phát tán các công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng.

HT (JerusalemPost)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.