Đức từ chối làm trung gian cho cuộc khủng hoảng Syria

Nhật báo Đức "Tấm gương" ngày 6/10 đưa tin Ngoại trưởng nước này Guido Westerwelle đã từ chối lời đề nghị làm trung gian hòa giải cho vấn đề Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhật báo Đức "Tấm gương" ngày 6/10 đưa tin Ngoại trưởng nước này Guido Westerwelle đã từ chối lời đề nghị làm trung gian hòa giải cho vấn đề Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đức từ chối làm trung gian cho cuộc khủng hoảng Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle. Ảnh: Internet

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức "Tấm gương", Tổng thống Assad đã đề nghị Đức làm trung gian hòa giải cho cuộc nội chiến hiện nay ở Syria. Ông Assad nói: "Tôi rất mừng nếu các sứ giả từ Đức tới Damascus để thảo luận với chúng tôi về tình hình hiện nay". Ông Assad cũng nói rằng trong số các nước Châu Âu thì Đức và Áo là những nước rõ nhất về tình hình hiện nay ở Syria. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Westerwelle đã khước từ lời đề nghị của nhà lãnh đạo Syria, quốc gia cho tới nay đã có trên 100.000 người thiệt mạng do nội chiến.

Phát biểu nhân chuyến thăm Afghanistan, ông Westerwelle nói: "Chúng ta đã có ông Lakhdar Brahimi là Đặc phái viên của LHQ và chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức cho nỗ lực hòa giải này nhằm đi tới một giải pháp chính trị". Ngoại trưởng Đức cũng nêu rõ một giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria phải thông qua Hội nghị Geneva và thương lượng giữa các bên xung đột tại Syria, thay vì thông qua một nước đơn lẻ nào.

Trong khi đó, nhà báo người Đức Armin Wertz, bị bắt ở Aleppo (Syria) 5 tháng trước đã được trả tự do. Ông Wertz bị giới chức Syria bắt do không có thị thực và chụp ảnh trái phép.


TN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.