Đức tiếp nhận trên 1.500 người tị nạn ở Hy Lạp

Ngày 15/9, Đức tuyên bố sẽ tiếp nhận hơn 1.500 người tị nạn và 150 trẻ vị thành viên không có người thân sống trên đảo Lesbon của Hy Lạp sau khi trại tị nạn Moria tại đây bị thiêu rụi.
Chú thích ảnh
Người di cư bị mất nơi ở sau vụ cháy trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 10/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cho hay liên minh cánh tả của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí tiếp nhận số người di cư trên. Ngoài ra , Đức cũng đồng ý nhận thêm những gia đình có trẻ nhỏ đã xin được quy chế tị nạn tại Hy Lạp dù không sống tại trại Moria. Thủ tướng Merkel đã cảnh báo về sự thiếu gắn kết của các nước châu Âu trong việc giải quyết vấn đề di cư trên, cho rằng đây không phải giá trị cũng như khả năng hành động của châu Âu.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp  Kyriakos Mitsotakis tại Athens, trong đó ông hối thúc 27 nước thành viên EU có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng người di cư. Ông nhận mạnh điều cần làm là tăng cường kiểm soát biên giới, thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước thứ ba vì châu Âu không thể một mình giải quyết mọi vấn đề.  

Các nước châu Âu đã đứng trước thách thức mới trong việc chia sẻ gánh nặng người di cư sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại Moria, trại tị nạn lớn nhất của Hy Lạp, vào ngày 8/9, đẩy hàng nghìn người di cư rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".  Ngoài Đức, Pháp trước đó đã tuyên bố tiếp nhận 150 trẻ vị thành niên tại trại Moria trong khi một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác cam kết nhận tổng cộng 100 trẻ vị thành niên cũng tại trại này.

Liên quan đến cuộc điều tra vụ hỏa hoạn trại Moria, giới chức Hy Lạp cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó có một thanh niên người nước ngoài, tình nghi liên quan. Theo lực lượng chức năng Hy Lạp, một số người di cư bị cách ly sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 có thể là thủ phạm phóng hỏa trại Moria. Trại Moria được xây dựng tạm cho khoảng 3.000 người, song thực tế có tới trên 12.000 người tị nạn cư trú.  

Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên đảo Lesbon còn khiến việc giải quyết người di cư trại Moria thêm cấp bách. Theo các nhà chức trách Hy Lạp, đã có 21 người di cư trại Moria mắc COVID-19 trong khi điều kiện vệ sinh, cư trú tại trại tị nạn mới không được đảm bảo. 

Việc chia sẻ gánh nặng người di cư trong nội khối EU vẫn là vấn đề nhạy cảm kể từ khi làn sóng người tị nạn với hơn 1 triệu người tìm đường sang châu Âu bùng phát cách đây 5 năm. Sự  phản đối từ các nước Ba Lan, Hungary, CH Séc và Slovakia đối với việc tiếp nhận người di cư được xem là  rào cản lớn trong nỗ lực cải cách chính sách tị nạn và di cư của châu Âu.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.