Đức chỉ trích Áo từ chối tiếp nhận người tị nạn từ trại Moria 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Angela Merkel ngày 14/9 đã lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Áo Sebastian Kurz về việc từ chối tiếp nhận người tị nạn đang gặp khó khăn do mất nơi ở sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa qua tại trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp.
Chú thích ảnh
Người di cư bị mất nơi ở sau vụ cháy trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 11/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong phiên họp của lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Merkel cho rằng Áo không thể đưa ra yêu cầu về các khoản bồi hoàn tài chính trong khi nước này từ chối tiếp nhận người di cư từ trại tị nạn Moria của Hy Lạp. 

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cũng thông báo 10 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý tiếp nhận trẻ vị thành niên từ trại Moria, trong đó Đức và Pháp sẵn sàng tiếp nhận 100-150 trẻ vị thành niên mỗi nước. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết Áo sẽ không làm theo những nước này nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng di cư như hồi năm 2015. Tuy nhiên, ông cho biết Áo sẽ hỗ trợ theo cách khác.

Được biết, Thủ tướng Đức chính là người đề xuất cho phép nước này tiếp nhận một lượng lớn người di cư. Tuy nhiên, con số chính xác sẽ được bà Merkel đưa ra thảo luận trong cuộc họp với đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) - đối tác trong liên minh cầm quyền tại Đức hiện nay vào ngày 16/9 tới.

Tuần trước, trại tị nạn Moria nằm trên đảo Lesbos của Hy Lạp đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" không nơi nương tựa. Giới chức Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 4 tháng tại hòn đảo này, đồng thời nhận định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do hành động đốt phá của chính một số người tị nạn ở đây gây ra.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.