Đức tiếp nhận lại 4 trẻ em là con của công dân từng gia nhập IS

Đức lần đầu tiên hồi hương trẻ em là con của công dân nước này nghi là thành viên của Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria khi tiếp nhận 4 trẻ em thuộc diện này, trong đó có 3 trẻ mồ côi. 
Chú thích ảnh
Phụ nữ được cho là vợ của các tay súng IS tại trại tị nạn al-Hol ở khu vực al-Hasakeh, đông bắc Syria, ngày 23/7/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 19/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Berlin có chủ trương đưa thêm nhiều trẻ em rời khỏi chiến trường Syria. Ông cho rằng phần lớn trẻ em thuộc diện này đều trong độ tuổi rất nhỏ. Ông Maas nhấn mạnh trẻ em không phải chịu trách nhiệm cho những hành động của cha mẹ và chính sách của Đức là muốn làm điều gì đó hỗ trợ nhóm trẻ em nêu trên. 

Cũng như một số nước châu Âu khác như Anh và Pháp, Chính phủ Đức gặp phải khó khăn về cách thức xử lý những công dân từng tới Syria và gia nhập các nhóm thành chiến như IS - lực lượng bị đánh bật khỏi các thành trì mà tổ chức này chiếm đóng hồi tháng 3/2019. Hệ lụy tồn tại hiện nay là có hàng nghìn thành viên IS, bao gồm nhiều công dân nước ngoài, phụ nữ và trẻ em đang bị lực lượng người Kurd giam giữ ở khu vực phía Bắc Syria.

Theo tình báo Đức, có trên 1.000 công dân Đức tham gia hoạt động của IS tại Syria và Iraq. Đến nay, đã có 1/3 trong số đó đã hồi hương, 1/3 trong đó được cho là đã bỏ mạng, và số còn lại được cho vẫn đang ẩn náu ở Iraq và Syria.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.