EU vẫn chia rẽ về 'cơ chế thống nhất' trong việc tiếp nhận người di cư

Kế hoạch xây dựng một "cơ chế thống nhất" trong cách thức xử lý những con tàu chở người di cư tới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dường như đã không thể phá vỡ thế bế tắc trong vấn đề gai góc này tại cuộc họp của Bộ trưởng nội vụ các nước EU diễn ra ở Helsinki (Phần Lan) trong ngày 18/7.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được cấp giấy tờ tại Cơ quan di trú quốc gia Mexico ở Tapachula, bang Chiapas ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Pháp và Đức đã đề xuất thành lập liên minh các nước sẵn sàng tiếp nhận người di cư một cách có hệ thống bất cứ thời điểm nào họ lên bờ sau khi được những con tàu cứu hộ giải cứu trong giai đoạn từ nay cho tới tháng 10. Một số nước thành viên EU hy vọng các cuộc thảo luận trong bữa tiệc tối 17/7 tại thủ đô của Phần Lan có thể thuyết phục các nước như Italy ủng hộ sáng kiến trên.

Tuy nhiên, trong sáng 18/7, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini đã đưa ra tuyên bố khẳng định "sự phản đối dứt khoát của các nước khác", trong đó có Italy, đối với đề xuất trên.

Ông Salvini cho rằng những biện pháp trên vẫn khiến Italy trở thành một trong những điểm đến chủ chốt của người di cư, nhấn mạnh việc tái phân bổ hạn ngạch người tị nạn sẽ gây khó khăn cho việc trục xuất những người di cư bất hợp pháp ở các quốc gia tuyến đầu.

Trong khi đó, ông Dimitris Avramopoulos, Ủy viên phụ trách vấn đề di cư của Liên minh châu Âu (EU), đã kêu gọi bộ trưởng các nước đoàn kết thay vì hành động đơn độc và có thể kéo theo những hệ lụy lớn. Ông cảnh báo "tất cả chúng ta sẽ bị công chúng châu Âu phán xét" nếu các nước thành viên không đạt được nhất trí về cách thức đối phó với những nhóm người di cư mới.

Về phần mình, trao đổi với báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner bày tỏ hy vọng có thể tổ chức cuộc họp mới gồm đại diện của 15 nước thành viên ở Paris vào ngày 22/7 tới.

Ông thừa nhận hiện quan điểm của các nước vẫn chia rẽ khi một số nước từ chối tiếp nhận người di cư, dù số khác kêu gọi sự thống nhất. Quan chức này cho biết nhiều quốc gia lo ngại cơ chế trên có thể càng thu hút một làn sóng người di cư mới tới EU.

Theo số liệu được Cơ quan Kiểm soát biên giới châu Âu (Frontex) công bố hồi tháng 2 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp vào EU đã giảm mạnh trong năm 2018.

Tuy nhiên, hàng nghìn người muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và xung đột từ Trung Đông và châu Phi vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt biển. Làn sóng nhập cư đã làm gia tăng căng thẳng chính trị và thúc đẩy tư tưởng của các đảng phái cực hữu phản đối nhập cư trên khắp châu lục.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.