Đức - Thụy Điển, 1h ngày 24/6: Đánh thức tinh thần Die Mannschaft

Đội tuyển Đức buộc phải giành chiến thắng trước Thụy Điển trong cuộc đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Rostov Arena lúc 1h sáng mai (24/6), nếu không “Cỗ xe tăng” có nguy cơ về nước sớm. Dù Thụy Điển đang rất hứng khởi nhưng sẽ sớm hiểu được sức mạnh của nhà vô địch Đức.
Đức - Thụy Điển, 1h ngày 24/6: Đánh thức tinh thần Die Mannschaft ảnh 1

Tuyển Đức đang gặp khó tại World Cup năm nay.

ĐKVĐ thế giới Đức bị chê tơi tả sau trận thua muối mặt trước Mexico. Ngoài điểm chính là “Xe tăng” chạy mất cân đối thì hàng công tịt ngòi cũng bị đem ra bàn tán. Và ngôi sao gây thất vọng nhất Mesut Oezil nhiều khả năng sẽ trở thành “vật tế thần” khi bị tống lên ngồi dự bị trận Thụy Điển. Trong 8 năm qua, vị thế của Ozil ở tuyển Đức gần như là bất khả xâm phạm. Dù có những thời điểm phong độ trồi sụt, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được HLV Joachim Low đảm bảo suất đá chính ở vị trí “số 10”.
Đức - Thụy Điển, 1h ngày 24/6: Đánh thức tinh thần Die Mannschaft ảnh 2

Ozil đã không đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV Đức.

Trận đấu này, nếu tiếp tục không thắng Thụy Điển, Đức sẽ phải chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Như vậy, “Cỗ xe tăng” sẽ lần đầu tiên sau 80 năm “tuột xích” ngay từ vòng bảng, lần này lại còn trên tư cách nhà ĐKVĐ. Đó sẽ là bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Tuy nhiên, đây là thời điểm tinh thần Die Mannschaft cần được kích hoạt ở ngưỡng cao nhất. Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha cũng thua sốc ngay trận mở màn trước Thụy Sỹ, nhưng đội bóng xứ bò tót đã ngay lập tức vùng dậy thắng cả 2 trận còn lại của vòng bảng, lọt vào vòng knock-out và sau đó tiến thẳng tới chức vô địch. Đây sẽ là bài học lớn để người Đức học hỏi.

Đức - Thụy Điển, 1h ngày 24/6: Đánh thức tinh thần Die Mannschaft ảnh 3

HLV Joachim Low  được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Đức trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

-Theo thống kê, trong suốt 80 năm qua, Đức chưa từng chia tay World Cup ngay từ vòng bảng.

-Ở 11 lần đọ sức gần nhất, Đức duy trì thành tích bất bại, trong đó có 6 chiến thắng và 5 trận hòa.

-Hai đội đã từng 4 lần chạm trán nhau ở các VCK World Cup và Đức 3 lần chiến thắng. Lần duy nhất Đức thua trước Thụy Điển cách đây đã 60 năm - tại World Cup 1958 mà Thụy Điển chính là nước chủ nhà.

Đối thủ của Đức ở trận đấu then chốt ở vòng bảng này là đội tuyển Thụy Điển. Một chiến thắng nữa sẽ đưa đội bóng Bắc Âu vào vòng loại trực tiếp. Lợi thế tâm lý đó chắc chắn sẽ giúp Thụy Điển tự tin bước vào trận đấu với Đức. Thụy Điển chắc chắn sẽ không muốn phải để tới trận đấu cuối với đối thủ "khó nhằn" là Mexico mới biết số phận của mình.

Gặp Đức hôm nay, nhiều khả năng thầy trò HLV Janne Andersson sẽ chơi tử thủ để chờ thời cơ phản công. Cách chơi này sẽ đặt Đức vào bài toán phải tổ chức một thế trận tấn công chặt chẽ hơn, khoa học hơn so với những gì diễn ra trước Mexico.

Đức - Thụy Điển, 1h ngày 24/6: Đánh thức tinh thần Die Mannschaft ảnh 4

Thụy Điển là chướng ngại vật rất khó vượt qua của đội tuyển Đức.

Tuy nhiên, dù có được trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân, nhưng những gì mà đội bóng của HLV Jan Andersson thể hiện trong trận đấu với Hàn Quốc cho thấy họ khá nghèo nàn về mặt lối chơi, ý tưởng tấn công hạn chế, phương án phòng ngự hầu như chỉ dựa vào thể hình vượt trội so với đối phương. Thụy Điển thời hậu Zlatan Ibrahimovic có vẻ đã mất đi nhiều sức mạnh.

Để tự tay quyết định số phận của mình, Đức không còn cách nào khác là phải đánh bại Thụy Điển. Bởi vì chỉ cần 1 trận hòa, Đức sẽ cận kề tấm vé về nước, khi Mexico và Thụy Điển gặp nhau ở lượt trận cuối.

Phát biểu trước trận:

“Chúng tôi đã để thua ở trận đầu. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có phản ứng tốt hơn ở trận chiến này. Chúng tôi buộc phải thắng trận này để có cơ hội giành vé đi tiếp. Đây sẽ là thách thức nhất của tôi kể từ khi lên ghế HLV trưởng đội tuyển Đức” - HLV Joachim Loew.

“Đức là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup. Dù vậy, Thụy Điển sẽ đá với Đức giống như cách đã chơi trước Hàn Quốc. Lối chơi của chúng tôi được xây dựng ổn định dựa trên con người chứ không dựa trên đối thủ là ai” - HLV Janne Andersson.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Mexico sẽ diễn ra lúc 22h. Việc để thua 0 - 1 Thụy Điển ở trận ra quân, Hàn Quốc cần phải có 3 điểm trước Mexico nếu không muốn chia tay World Cup 2018.

Tuy nhiên, đại diện Bắc Trung Mỹ thực sự là đối thủ lớn và nhiệm vụ của các chàng trai Xứ kim chi chắc chắn không dễ dàng. Nếu không thắng, Hàn Quốc sẽ đứng trước nguy cơ tiếp bước Saudi Arabia, Ai Cập, Maroco xách vali về nước sớm.

Khi bị đặt vào thế đường cùng, Hàn Quốc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm khi chơi canh bạc tất tay. Nhưng xét về nhiều mặt, Mexico được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhất là khi tinh thần của đội tuyển Ba màu (El Tri) đang lên rất cao.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.