WORLD CUP 2018: Khi Đức và Thụy Điển đều cần chiến thắng

Sau khi bất ngờ bị Mexico "hạ nhục", tuyển Đức sẽ hy vọng được dễ thở trước một Thụy Điển ở đẳng cấp thấp hơn. Còn với đội bóng Bắc Âu, chiến thắng sẽ đưa họ vào vòng loại trực tiếp.
 WORLD CUP 2018: Khi Đức và Thụy Điển đều cần chiến thắng ảnh 1

Đội hình xuất phát của tuyển Đức trong trận đấu gặp Mexico ở Moskva ngày 17/6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây không phải là lần đầu Đức thua một trận ở vòng bảng trong những kỳ World Cup gần đây. Tuy nhiên, cách thất bại đáng xấu hổ ở trận đầu tiên đang đặt ra nghi ngờ về khả năng bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew. Liệu có nguy cơ Đức đi theo vết xe đổ của tuyển Anh năm 2010, hay Brazil năm 2014 - những đội bóng gồm toàn cá nhân tài năng, nhưng là một tập thể tồi (và cả hai khi đó đều bị Đức hủy diệt khi được đánh giá ngang bằng)?
Tuy không giành được điểm ở trận đấu thứ nhất, Đức vẫn có quyền lạc quan trong trận đấu rạng sáng 24/6. Có đến 99% Đức sẽ không phải chịu những đợt phản công "nhanh như điện" như của Mexico trong cuộc đối đầu với Thụy Điển. Những gì đã thể hiện trong trận gặp Hàn Quốc cho thấy các cầu thủ Bắc Âu thiếu tốc độ và cả những đường chuyền tốt từ phần sân nhà. Do vậy, chắc sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình ra sân của Die Mannschaft.

Nếu có một vị trí nào của Đức cần bị “đẩy” lên ghế dự bị, có khả năng đó sẽ là Sami Khedira - tiền vệ đã luống tuổi và từng bị các cầu thủ trẻ trung, sung mãn của Mexico “xoay như chong chóng” trong trận đấu trước. Tuy nhiên, sự bảo thủ của ông Loew cũng có thể khiến Khedira được "đảm bảo an toàn". Ngoài ra, hậu vệ cánh trái Jonas Hector sẽ trở lại thi đấu, nếu anh không còn bị ốm. 

Bên phía tuyển Thụy Điển, tuy đang có lợi thế tâm lý, nhưng họ vẫn sẽ bị đánh giá thấp hơn hẳn đối phương. Trận đấu giữa họ và Hàn Quốc là một trong những trận cầu có chất lượng chuyên môn thấp nhất kể từ đầu giải. Ngoài sức mạnh thể lực, các học trò của ông Janne Andersson không để lại dấu ấn chiến thuật trong trận đấu này. Cuộc chạm trán đó thậm chí còn là trận cầu xấu chơi nhất với 43 lỗi vi phạm, trong đó có 20 lỗi của tuyển Thụy Điển.
Trước đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc, đội bóng áo vàng sử dụng đội hình 4-4-2 truyền thống. Gặp đội bóng mạnh như Đức, ông Janne Andersson chắc chắn sẽ cân nhắc tăng cường thêm một vị trí trên hàng tiền vệ để “bóp chết” các tiền vệ sáng tạo của Đức như Toni Kroos và Mesut Oezil. Nhưng vì không thể phản công nhanh như Mexico, Thụy Điển sẽ tận dụng các pha bóng dài và trực diện. Điểm yếu của họ vẫn là khả năng dứt điểm kém. Đã 430 phút trôi qua mà họ vẫn chưa ghi bàn từ một tình huống mở.
Ngôi sao duy nhất của Thụy Điển, Emil Forsberg, đã có một trận đấu nhạt nhòa. Anh gặp phải tình trạng gần giống người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Son Heung-min: thiếu các đồng đội hợp với sở trường tốc độ của mình. Ở cuộc thư hùng với Đức, rõ ràng Forsberg mong muốn hậu vệ cánh phải của đối phương Joshua Kimmich lại để lộ khoảng trống ở sân nhà, để anh có cơ hội thi triển đường đi bóng sắc sảo nơi cánh trái.
Không ai muốn một kết quả tồi cho đội đương kim vô địch. Thử thách lớn nhất với họ đã qua. Vấn đề là ngoài phải thắng Thụy Điển, Đức còn cần ghi nhiều bàn thắng và hạn chế bàn thua. Quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ. Còn về Thụy Điển, họ sẽ không muốn phải để tới trận đấu cuối với đối thủ "khó nhằn" là Mexico mới biết số phận của mình.
* Thông tin trận đấu: 

- Đức và Thụy Điển sẽ gặp nhau vào lúc 1h00 ngày 24/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Fisht, ở thành phố Sochi.

* Thông tin bên lề: 

- Đức đang có thành tích bất bại trong 11 lần gần nhất 2 đội gặp nhau (thắng 6, hòa 5). 

- Thụy Điển đã có 2 lần gặp đội đương kim vô địch tại World Cup và đều giành thắng lợi. Đó là trước Italy năm 1950 và trước Đức năm 1958. 

- Đức chưa từng thua 2 trận liên tiếp tại World Cup kể từ năm 1958.

* Đội hình ra sân dự kiến: 

Đức: Neuer – Hector, Boateng, Hummels, Kimmich – Khedira, Kroos – Draxler, Ozil, Muller – Werner. 
Thụy Điển: Olsen – Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson – Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson – Berg, Toivonen.
Hoài Sa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.