Đức, Tây Ban Nha hối thúc Nga, Mỹ hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria

Ngày 9/10, Đức và Tây Ban Nha đã lên tiếng hối thúc Mỹ và Nga hợp tác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Đức, Tây Ban Nha hối thúc Nga, Mỹ hợp tác giải quyết khủng hoảng Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo trong cuộc họp báo chung ở Madrid ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo tại thủ đô Madrid, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng ưu tiên trong giải quyết vấn đề Syria là đạt được sự đồng thuận giữa Moskva và Washington. Do đó, Nga và Mỹ cần duy trì đối thoại để giúp Syria chấm dứt cuộc nội chiến nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Syria, xây dựng một nhà nước mà trong đó các cộng đồng tôn giáo được tôn trọng, và thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong khi các thể chế cũ của Syria vẫn tồn tại.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chương trình quân sự của Mỹ huấn luyện và trang bị cho lực lượng đối lập Syria không "kết thúc", mà thay vào đó đang được điều chỉnh tập trung nhằm nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, giới chức Mỹ đã đưa ra đánh giá rằng kết quả ban đầu của chương trình trên đã cho thấy sự thất bại. Phát biểu tại cuộc họp báo ở London (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết có một số đường hướng mới đã được đề xuất, theo đó có thể áp dụng phương thức huấn luyện đã thực hiện với lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria.

Cũng trong ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lãnh thổ nước này. Một người phát ngôn Bộ trên nói: "Các năng lực quốc gia hiện nay đủ để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đang hợp tác với cả NATO và các liên minh song phương để củng cố năng lực phòng thủ trong giai đoạn tới", tuy nhiên Ankara "không yêu cầu triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao trên lãnh thổ của mình ở giai đoạn này".

Mỹ đã rút các hệ thống Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 vừa qua, trong khi Đức cũng sẽ có động thái tương tự trong tháng 10 này. Chỉ có Tây Ban Nha sẽ duy trì hệ thống Patriot tới tháng 1/2016. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị NATO tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lãnh thổ nước này. Trước đó, ngày 8/10, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này có thể triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao tới Thổ Nhĩ Kỳ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.