Đức sẽ không có nợ mới từ 2015

Lần đầu tiên kể từ năm 1969, Đức sẽ đạt cân bằng ngân sách và không có nợ mới trong ngân sách liên bang.

Rạng sáng 14/11, các thành viên Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức đã nhất trí thông qua dự thảo ngân sách 2015, theo đó lần đầu tiên kể từ năm 1969, Đức sẽ đạt cân bằng ngân sách và không có nợ mới trong ngân sách liên bang.

Theo dự thảo ngân sách được Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble soạn thảo và được điều chỉnh trong phiên thảo luận nêu trên, tổng chi của Chính phủ trong năm tới sẽ giảm 400 triệu euro xuống mức 299,1 tỷ euro, trong khi đầu tư sẽ tăng 364 triệu euro lên mức 26,453 tỷ euro.

Lãi suất sẽ giảm 1,33 tỷ euro từ mức hiện tại 25,6 tỷ euro, trong khi Chính phủ sẽ nhận được trên 2 tỷ euro từ Liên minh châu Âu.

Tiền chi trả cho cha mẹ cũng như trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng khoảng 2 tỷ euro, bù lại, lãi suất sẽ thấp hơn và tiền chăm sóc con cái, nhà ở cũng sẽ giảm. Dự kiến, Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu thông qua ngân sách này vào cuối tháng 11/2014. Hiện núi nợ trong suốt 45 năm qua của Đức đang ở mức 1,28 nghìn tỷ euro.

Kết quả trên đạt được sau cuộc họp maratông kéo dài 14 giờ bất chấp việc liên minh cầm quyền vẫn có kế hoạch chi thêm hàng tỷ euro cho đầu tư. Trong khi liên đảng cầm quyền coi đây là "ngân sách lịch sử" thì phe đối lập chỉ trích dự thảo phi thực tế, cho rằng ngân sách 2015 sẽ khó có thể cân bằng với tình hình và bối cảnh kinh tế hiện nay.


Mạnh Hùng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.