Đức phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết ông lấy làm tiếc khi nước này vẫn phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Moskva.

Báo Deutsche Welle ngày 3/3 dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang cảm thấy tác động của các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Đức Habeck. Ảnh: DW

Theo ông Habeck, hiện Đức vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và nước này cần phải nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Moskva. 

Ông Habeck đã lên tiếng phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga trong bối cảnh xung đột giữa Moskva-Kiev chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

"Tôi sẽ không ủng hộ lệnh cấm vận nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga. Tôi thậm chí sẽ phản đối điều đó. Chúng tôi cần những nguồn cung cấp năng lượng này để duy trì sự ổn định giá cả và an ninh năng lượng ở Đức", ông Habeck nói sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đức.

Ông Habeck cảnh báo, sự thiếu hụt nguồn cung có thể đe dọa sự gắn kết xã hội ở Đức. Tuy nhiên, ông Habeck nhấn mạnh Đức cũng cần "phải giải phóng mình" khỏi việc nhập khẩu khí đốt, than đá và dầu của Nga.

Vào tháng 2, Đức đã ngừng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) gây tranh cãi. Kể từ đó, nước này đã cùng với các quốc gia châu Âu khác đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt với Nga vì hành động quân sự ở Ukraine .

Berlin thậm chí còn đảo ngược quy tắc lâu nay về việc hạn chế xuất khẩu vũ khí tới các khu vực xung đột.

Tuy nhiên, ông Habeck cho biết Đức đã bắt đầu cảm nhận được tác động của những quyết định đó. "Ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và của cuộc chiến đối với tất cả các lĩnh vực đối với nền kinh tế quá sâu rộng đến mức chúng tôi có thể lo sợ sẽ có một cuộc khủng hoảng lớn", ông Habeck nói.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết mọi hy vọng rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ trở lại mức trước đại dịch COVID-19 vào cuối năm nay "đã bị tiêu tan".

Đức đã thực hiện các biện pháp để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt. Nước này cam kết cung cấp tín dụng giá rẻ thông qua công ty cho vay KfW để giúp bù đắp phần nào thiệt hại. Ông Habeck hy vọng các biện pháp mà chính phủ nước này thực hiện sẽ giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt và ngăn chặn được suy thoái.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.