Đức nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ông Jens Plötner - Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Chính trị 2 (phụ trách khu vực Trung Đông) thuộc Bộ Ngoại giao Đức đang có chuyến thăm Iran nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực.
Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên làm việc trong cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tehran, ông Plötner có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Aragchi - một trong những thành viên tham gia quá trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran - hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga đã ký kết năm 2015.

Bộ Ngoại giao Đức nhận định tình hình chính trị ở khu vực Vịnh Persian hiện đang “rất nghiêm trọng”, với căng thẳng gia tăng giữa Mỹ cùng các đồng minh Arab và Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi JCPOA hồi năm ngoái.

Kể từ khi tuyên bố rút khỏi JCPOA, Mỹ đã áp dụng trở lại một số biện pháp trừng phạt, dẫn đến việc Anh, Pháp và Đức thiết lập cơ chế INSTEX để tiếp tục các hoạt động thương mại với Iran bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Các nước châu Âu đang đứng trước áp lực phải cứu vãn thỏa thuận khi mà Iran đặt ra thời hạn 7/7/2019 để đàm phán những điều khoản mới cho JCPOA, với việc những người theo quan điểm cứng rắn như lãnh đạo tối cao của Iran công khai chỉ trích thỏa thuận.

Đầu tháng này, Iran tuyên bố ngừng thực thi một số cam kết trong JCPOA, đồng thời nhấn mạnh sẽ tăng cường sản xuất urani làm giàu thấp. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Iran có thể sẽ vượt quá giới hạn đặt ra trong thỏa thuận.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23/5 sẽ đệ trình kế hoạch gửi thêm 10.000 quân đến vùng Vịnh. Các quan chức Mỹ cho biết động thái này không xuất phát từ mối đe dọa mới nào từ Iran, mà nhằm tăng cường an ninh ở khu vực. Hồi đầu tháng 5, Mỹ cũng đã điều hàng không mẫu hạm và các máy bay ném bom chiến lược đến khu vực này. 

Phạm Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).