Nga chỉ trích Mỹ khiến Iran đáp trả, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Nga lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng xung quanh thỏa thuận hạt nhân của Iran và cho rằng chính các hành động của Mỹ đã đưa đến sự gia tăng căng thẳng này. Đây là tuyên bố của người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 15/5.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu bới báo giới một ngày sau cuộc gặp ngoại trưởng Nga - Mỹ tại thành phố Sochi bên bờ biển Đen, ông Peskov bày tỏ lấy làm tiếc khi Iran quyết định tạm dừng thực hiện các điều khoản của Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông nói: "Đáng tiếc là rõ ràng tình hình căng thẳng đang gia tăng... Chúng tôi hiểu rõ Iran không phải bên đầu tiên đưa ra quyết định này mà là đáp trả sức ép vốn hoàn toàn trái ngược với tinh thần và văn bản JCPOA. Chính hành động của Mỹ đã khiêu khích Iran". Người phát ngôn cũng lưu ý rằng tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putn ngày 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề này.

Trước đó tại Sochi, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Washington về cơ bản không muốn xảy ra chiến tranh với Iran, nhưng kêu gọi duy trì sức ép với Tehran. Ông Pompeo nhấn mạnh nếu lợi ích của Mỹ bị tổn hại thì Washington chắc chắn sẽ phản ứng phù hợp.

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 15/5 dẫn một nguồn thạo tin trong Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cho biết Tehran đã chính thức ngừng tuân thủ một số cam kết trong JCPOA, song vẫn duy trì tuân thủ văn kiện. Động thái này của Iran được xem là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran sau khi Washington rút khỏi JCPOA hồi năm ngoái.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.