Đức nêu điều kiện để Serbia và Kosovo gia nhập EU

Hai quốc gia không công nhận lẫn nhau thì không thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Kosovo Albin Kurti (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc gặp ở Pristina, Kosovo, ngày 10/6/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là tuyên bố ngày 10/6 của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thủ phủ Pristina ở Kosovo khi nhà lãnh đạo Đức tới thăm một số nước Tây Balkan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Scholz đã kêu gọi Serbia và Kosovo sớm ký kết một thỏa thuận công nhận lẫn nhau và giải quyết những căng thẳng đã tồn tại trong nhiều năm giữa hai bên.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh đối thoại là cách duy nhất và một giải pháp chính trị sẽ góp phần vào sự ổn định trong toàn khu vực, mở cánh cửa rộng lớn cho Kosovo gia nhập EU. Thủ tướng Scholz đề nghị "cả hai bên cam kết rõ ràng với cuộc đối thoại này, phải tiếp cận lẫn nhau cho dù đối thoại khó khăn đến đâu”. 

Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố Berlin cũng đang nỗ lực hết sức trong khả năng có thể để giúp các nước Tây Balkan gia nhập EU, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những ưu tiên của Berlin. 

Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho rằng EU cần giúp toàn bộ 6 quốc gia Tây Balkan hội nhập vào khối này muộn nhất vào năm 2033, cho rằng "đây là bước đi táo bạo nhưng cần thiết".

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.